Ấn tượng về một đảng bộ vùng ven

Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang luôn lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nổi bật là Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, xã đã hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao và phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2021.

Có được kết quả đó là cả quá trình phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Mỹ Chánh trong suốt chặng đường đã qua, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG

Thời gian qua, Đảng ủy xã Tân Mỹ Chánh luôn xác định, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Đảng ủy xã thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cụ thể là tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Tuyến đường thông thoáng, xanh - sạch - đẹp ở ấp Bình Phong.

Đảng bộ xã Tân Mỹ Chánh luôn bám sát thực tiễn để lãnh đạo. Các chương trình hành động, kế hoạch, quy chế đề ra đều thể hiện đúng nội dung, yêu cầu và gắn với từng tập thể, cá nhân được phân công. Đặc biệt là việc ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, khả thi và sát với thực tế, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra và giám sát.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Chánh Lê Ngọc Hóa cho biết: “Trong thời gian qua, Đảng ủy xã thường xuyên tăng cường lãnh đạo công tác thông tin - tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua Đài truyền thanh xã, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể để cho mọi người quán triệt mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, để Đảng bộ thật sự vững mạnh và lãnh đạo một cách toàn diện, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Tân Mỹ Chánh ngày càng phát triển, trở thành một điểm sáng của thành phố”.

Đối với Đảng bộ xã Tân Mỹ Chánh, việc đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào trong sinh hoạt hằng tháng ở các chi bộ trực thuộc được xem là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đến nay, đa số cán bộ, đảng viên đều có chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong công việc, có lối sống lành mạnh, trong sạch, khiêm tốn, gần gũi và thân thiện với nhân dân. Trong quá trình công tác xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Với tiềm năng và lợi thế của xã vùng ven, Đảng ủy xã xác định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tân Mỹ Chánh là tập trung các lĩnh vực tiểu thủ công nghệp, dịch vụ và nông nghiệp đô thị. Trong đó, nông nghiệp đô thị phát triển theo hướng bền vững, áp dụng công nghệ sinh học, sử dụng các loại giống mới cho năng suất và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, đề ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp với từng nhiệm kỳ, từng năm.

Kết quả, 5 năm qua, tốc độ phát triển kinh tế tăng bình quân hằng năm 8,5% (Nghị quyết đề ra 8,2%); thu nhập bình quân đầu người hiện nay trên 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 1,26% (khoảng 53 hộ); 100% hộ dân có đồng hồ điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cơ sở hạ tầng kỹ thuật không ngừng phát triển, đường sá thông thoáng, xanh - sạch - đẹp theo chuẩn xã NTM…

Ông Trần Phú Bá, cán bộ hưu trí ở ấp Bình Phong, bày tỏ niềm vui: “Từ khi xã Tân Mỹ Chánh lên NTM đến nay, đường sá thông thoáng, sạch - đẹp, rất thuận tiện trong việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trước cửa nhà tôi, con đường bê tông mới làm, hai bên đường nhà nào cũng tranh thủ trồng hoa rất đẹp, bà con rất phấn khởi”. Từ khi đạt xã NTM, Tân Mỹ Chánh đã đầu tư trên 35 công trình lớn nhỏ với tổng vốn trên 50 tỷ đồng, làm thay đổi rõ nét bộ mặt xã, trong đó có nhiều công trình “Ý Đảng, lòng dân”.

Có dịp về Tân Mỹ Chánh hôm nay, chúng ta mới cảm nhận hết được bức tranh với nhiều “gam màu” sáng của xã vùng ven TP. Mỹ Tho đang trên đường tiến gần đến xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Người dân trong xã càng tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ xã.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202011/an-tuong-ve-mot-dang-bo-vung-ven-913341/