Ấn tượng Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2023

Với hơn 400 nghệ nhân, diễn viên tham gia, Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 đã trở thành ngày hội văn nghệ dân gian đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Bám sát quy định của Ban Tổ chức liên hoan, các CLB đã chú trọng đầu tư các tiết mục hình thức diễn xướng đậm màu sắc phong tục, ngành nghề truyền thống của địa phương, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trong ảnh: Tiết mục không gian diễn xướng “Hội phường ví, giặm nhà nông” do CLB Dân ca ví, giặm xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh) biểu diễn.

Tiết mục gợi nhớ về nét đẹp lao động của người nông dân Hà Tĩnh tại các làng nghề truyền thống xưa, thông qua các hội phường ví, giặm...

Tiết mục diễn xướng “Sông Lam chiều nắng đỏ” đến từ CLB Dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân) giúp khán giả khám phá không gian ví, giặm cư dân ven bờ sông Lam với những đêm trăng trai gái cùng hát giao duyên.

Từ đồng bằng đến miền núi, không gian ví, giặm đều thắm đượm, chan chứa ân tình của con người quê hương núi Hồng, sông La. Trong ảnh: Tiết mục diễn xướng “Người về làng gốm Cẩm Trang” do CLB Dân ca ví, giặm xã Đức Giang (Vũ Quang) biểu diễn.

Tiết mục “Trai xa lang, gái làng cau” do CLB Dân ca ví, giặm xã Sơn Trường (Hương Sơn) biểu diễn.

Không chỉ tái hiện những không gian diễn xướng làng nghề, các CLB còn mang đến những bài ca cổ, màn đối đáp dân ca ví, giặm đã trở thành di sản quý báu của ông cha. Trong ảnh: Màn đối ca “Thử lòng chung thủy” đến từ CLB Dân ca ví, giặm phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh).

Nghệ nhân ưu tú Phạm Thế Nhuần và nghệ nhân Hoài Thu (CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) với những màn hát đối đáp dí dỏm qua tiết mục lời cổ “Ô lục soạn”.

Bên cạnh những tiết mục tái hiện không gian làng nghề truyền thống, các CLB còn mang đến nhiều tiết mục mang âm hưởng đời sống hiện đại ca ngợi Đảng, Bác Hồ, khí thế xây dựng quê hương đất nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong ảnh: Tiết mục “Thành Sen vọng mãi lời Người” do CLB Dân ca ví, giặm phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) biểu diễn.

CLB Dân ca ví, giặm xã Mai Phụ (Lộc Hà) với tiết mục “Lộc Hà một miền quê huyền thoại”.

Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 được đánh giá thành công ngoài mong đợi khi phát hiện thêm nhiều nhân tố triển vọng là những người trẻ, có chất giọng tốt cùng niềm say mê với di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Trong ảnh: Tiết mục xẩm lẩy Kiều - xẩm Kiều xây dựng nông thôn mới do các em học sinh, sinh viên ở CLB Dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân) biểu diễn.

Các diễn viên trẻ đến từ CLB Dân ca ví, giặm xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh) trong tiết mục “Văn minh đô thị, thành phố vững niềm tin”.

“Cháy” hết mình trên sân khấu liên hoan, các thế hệ nghệ nhân, diễn viên còn bày tỏ tình yêu và sự kế tục gìn giữ và phát huy di sản cha ông qua những lời hát. Trong ảnh: Tổ khúc dân ca “Con thuyền ví, giặm” do CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) biểu diễn.

Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 (16-17/7/2023) đã thu hút hơn 400 nghệ nhân, diễn viên đến từ 13 CLB tiêu biểu trên toàn tỉnh tham gia. Tại liên hoan, các CLB đã biểu diễn 43 tiết mục.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải 3 và 4 giải khuyến khích cho các CLB; 15 giải A, 9 giải B, 8 giải C cho các tiết mục tham gia liên hoan. Trong đó, CLB Dân ca ví, giặm phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) và CLB Dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân) cùng giành giải nhất toàn đoàn.

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/an-tuong-lien-hoan-dan-ca-vi-giam-toan-tinh-nam-2023/251553.htm