Ấn tượng cuộc thi cắm hoa 'Duyên dáng Việt Nam' của các nam sinh phố huyện

Các nam sinh Trường THPT Lắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa trải qua cuộc thi cắm hoa nghệ thuật hết sức ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Các nam sinh THPT Lắk thể hiện tài năng cắm hoa - Ảnh: TT

Ngày 18/10, ông Lê Văn Trị, Hiệu trưởng Trường THPT Lắk, huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Nhà trường vừa tổ chức thành công hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Duyên dáng Việt Nam”.

Các nam sinh THPT Lắk thể hiện sự khéo léo, tài năng, sự sáng tạo trong cắm hoa nghệ thuật - Ảnh: TT

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023). Hội thi dành cho các nam sinh đến từ 32 chi đoàn học sinh trong nhà trường.

Các nam sinh tập trung trau chuốt cho tác phẩm nghệ thuật của mình - Ảnh: TT

"Đây cũng là dịp để giáo dục nâng cao nhận thức, thái độ của nam sinh nhà trường về vẻ đẹp, nhân phẩm và sự hi sinh cao đẹp của những người phụ nữ. Từ đó, các em có ý thức tôn trọng, yêu mến và biết ơn đối với những người phụ nữ", ông Trị chia sẻ.

Các nam sinh thể hiện năng khiếu cắm hoa đặc biệt của mình tại hội thi - Ảnh: TT

Cẩn thận lựa chọn vật liệu, phối màu cho tác phẩm - Ảnh: TT

Theo đánh giá của ban tổ chức, các nam sinh đã đem đến hội thi những ý tưởng sáng tạo nghệ thuật độc đáo hấp dẫn và mới lạ.

Một tác phẩm ấn tượng đến từ chi đoàn 10A9 - Ảnh: TT

Thông điệp được các em đưa ra, như: gánh mẹ, hương sắc phụ nữ, tôn vinh, duyên dáng Việt Nam... thể hiện tình yêu thương đối với những người phụ nữ. Đề cao nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng phụ nữ trong xã hội hiện đại, góp phần vào mục tiêu bình đẳng giới hiện nay.

Một tác phẩm đến từ chi đoàn 10A1 - Ảnh: TT

"Những thông điệp ý nghĩa ấy được các em thể hiện bằng những loài hoa, bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất và ý nghĩa nhất. Đây cũng chính là món quà tinh thần to lớn đối với đội ngũ nữ nhà giáo và các nữ học sinh của nhà trường trong dịp 20/10 này", ông Trị nhấn mạnh.

Ban tổ chức chấm các tác phẩm tại hội thi - Ảnh: TT

Kết thúc Hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho các chi đoàn: 12A7, 11A1, 10A10. Giải Nhì thuộc về các chi đoàn: 12A4, 11A9, 10A1. Các chi đoàn: 12A1, 11A7, 10A9 đạt giải Ba. Giải Khuyến khích gồm các chi đoàn: 12A10, 11A5, 10A5.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-tuong-cuoc-thi-cam-hoa-duyen-dang-viet-nam-cua-cac-nam-sinh-pho-huyen-post658027.html