Ấn tượng, choáng ngợp với ngày hội lớn của những người làm báo toàn quốc

Ngày 15/3, Hội Báo toàn quốc năm 2024 long trọng khai mạc tại TPHCM. Đây thực sự là một ngày hội lớn, thu hút rất đông phóng viên báo chí và người dân, du khách... đến tham quan, tìm hiểu về những thành tựu báo chí và cả các công nghệ làm báo mới của báo chí của Việt Nam.

Có mặt từ rất sớm tại gian trưng bày của Chuyên đề Công an TP.HCM, bạn đọc Nguyễn Hữu Quỳnh Tiên (ngụ Quận 3, TP.HCM) chia sẻ cảm thấy rất hào hứng và choáng ngợp với quy mô của Hội Báo toàn quốc 2024. Là một bạn đọc lâu năm của Chuyên đề Công an TP.HCM (trước đây là Báo Công an TP.HCM), chị Quỳnh Tiên bày tỏ ấn tượng với cách trưng bày tại gian hàng của báo.

Chị Nguyễn Hữu Quỳnh Tiên tham quan gian trưng bày của Chuyên đề Công an TP.HCM

“Cách trưng bày không chỉ giúp tôi hiểu hơn về bề dày lịch sử và truyền thống gần 48 năm qua của tờ báo mà qua đây tôi còn có dịp để gặp gỡ, giao lưu với những người làm nên linh hồn tờ báo mà tôi rất yêu thích. Qua những câu chuyện, tôi càng cảm phục và yêu mến hơn sự dấn thân của những người làm báo để mang đến bạn đọc những tác phẩm sâu sát với đời sống thực tế của người dân. Tôi mong rằng những sự kiện thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn tại TP.HCM để bạn đọc chúng tôi và những người làm báo có dịp gần nhau hơn”, chị Quỳnh Tiên chia sẻ.

Các bạn sinh viên đến tham quan và hào hứng với gian trưng bày của Báo Công an TPHCM

Nhà báo Lê Vĩnh Phú – phóng viên Báo Giao thông cũng lần đầu tiên được hòa mình vào không khí sôi nổi tại ngày hội lớn của những người làm báo. “Đến với hội báo năm nay, tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều anh chị đồng nghiệp tại các cơ quan báo chí khác nhau để cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Đây thực sự là một ngày hội gắn kết những người làm báo”, nhà báo Vĩnh Phú nói.

Nhà báo Vĩnh Phú - phóng viên Báo Giao thông

Qua tham quan hơn 100 gian hàng trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp hội nhà báo tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhà báo Lê Vĩnh Phú thực sự ấn tượng với sự chuẩn bị công phu, quy mô các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động triển lãm, trưng bày các thành tựu báo chí cũng như các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các đơn vị tham gia Hội Báo toàn quốc 2024. Điều này không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp, hiện đại của các cơ quan báo chí mà còn thể hiện sự phát triển sôi động của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tương tự, nhà báo Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó trưởng đại diện Báo Công Thương tại TP.HCM cũng lần đầu tiên tham dự Hội báo Toàn quốc. Bày tỏ sự ấn tượng với quy mô hoành tráng của Hội báo toàn quốc năm nay, nhà báo Thùy Dương cho rằng đây không chỉ là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là cơ hội để những người làm báo trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhau.

Nhà báo Thùy Dương - Phó Trưởng đại diện Báo Công thương tại TPHCM

“Tôi cũng đã đi xem gian hàng của các cơ quan báo chí bạn và thực sự ấn tượng với nhiều công nghệ làm báo mới rất thú vị. Hội Báo toàn quốc 2024 đã thực sự mang đến một luồng không khí mới cho các tòa soạn cũng như cơ hội cho những người làm báo chúng tôi học hỏi, trao đổi các kinh nghiệm làm báo để không ngừng hoàn thiện, mang đến cho bạn đọc những tác phẩm báo chí chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng”, nhà báo Thùy Dương chia sẻ.

Nhà báo Thạch Bình – Phóng viên Tạp chí Người Cao tuổi cho biết trong giai đoạn hiện nay, báo chí đã không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng và làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại với sự ra đời nhiều chương trình, sản phẩm mới, lan tỏa sâu rộng trên các nền tảng số, có hiệu ứng tốt trong xã hội. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các loại hình thông tin mới như mạng xã hội và sự phát triển tràn lan của thông tin giả, thông tin sai lệch đặt ra rất nhiều thách thức với những người làm báo.

Nhà báo Thạch Bình - Phóng viên Tạp chí Người Cao tuổi

“Do đó đến với Hội báo toàn quốc 2024, tôi kỳ vọng đây không chỉ là dịp để những người làm báo tăng cường giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà thông qua các diễn đàn được tiếp thu những hiến kế để các cơ quan báo chí có thể tìm ra hướng đi cho riêng mình nhằm tiếp tục cống hiến và phụng sự bạn đọc tốt hơn”, nhà báo Thạch Bình nói.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/tphcm-an-tuong-voi-ngay-hoi-lon-cua-nhung-nguoi-lam-bao_160038.html