Ăn trộm xong mang iPhone đi bẻ khóa bị phát hiện

Sau khi trộm cắp điện thoại, ngày hôm sau, Phạm Văn Tùng mang đến cửa hàng nhờ bẻ khóa thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hình minh họa.

Ngày 18/11 TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Phạm Văn Tùng (SN 1994, trú tổ dân phố Mỹ Thuận, phường Ninh Hà, TX Ninh Hòa) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h30’ ngày 7/4/2016, Tùng trên đường đi chơi về ngang qua nhà ông Nguyễn Tấn Trinh thuộc thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa thì nảy sinh ý định trộm cắp.

Tùng chui hàng rào đến dùng tay cạy chốt cửa bên hông nhà rồi vào phòng, thấy chị Nguyễn Thị Trúc Liên (con gái ông Trinh) đang ngủ, Tùng lục lấy số tài sản của chị Liên gồm: 2 điện thoại iPhone, 2 máy tính bảng, 3 đồng hồ đeo tay, 1 sạc pin dự phòng, 1 chiếc ví da bên trong có 1 CMND, 2 thẻ ATM, 1 thẻ khách hàng, 500.000 đồng và số ngoại tệ là 64 đô la Mỹ, 85 đô la Canada (quy đổi tương đương 2.825.805 đồng) cùng giấy tờ khác.

Sau đó, Tùng đem tài sản trộm cắp được mang về nhà phân tán, cất giấu. Chiều ngày hôm sau, Tùng mang 2 điện thoại trộm cắp được đến gửi 1 cái iPhone 6 cho ông Lê Quang Trung là chủ tiệm điện thoại Trung ở đường Sông Cạn, phường Ninh Hiệp và 1 cái iPhone 4 cho ông Nguyễn Ngọc Bế là nhân viên sửa điện thoại của tiệm điện thoại Chín Quảng đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp nhờ bẻ khóa rồi đi về thì bị phát hiện. Theo định giá, số tài sản Tùng chiếm đoạt có tổng giá trị là 16.369.000 đồng.

Hoàng Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/an-trom-xong-mang-iphone-di-be-khoa-bi-phat-hien-d29514.html