Đoàn Luật sư TP.HCM xóa tên bà Đặng Thị Hàn Ni

Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật đương nhiên xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM đối với bà Đặng Thị Hàn Ni.

Hôm nay (14-5), Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni.

Theo quyết định, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM quyết định áp dụng hình thức kỷ luật đương nhiên xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM đối với luật sư Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, chứng chỉ hành nghề luật sư số 2944/TP/LS-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 8-8-2006, Thẻ luật sư số 4363/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 11-11-2015).

Quyết định trên căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 42 của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 6 Điều 40 của Quy chế 50/QĐ-HĐLSTQ ngày 8-3-2023 của Hội đồng Luật sư toàn quốc.

 Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lý do là luật sư Đặng Thị Hàn Ni đã bị kết án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2024/HS-ST ngày 1-3-2024 của TAND TP.HCM và bản án này đã có hiệu pháp luật.

Quyết định xóa tên có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Đặng Thị Hàn Ni có quyền khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Trước đó, ngày 11-4, Đoàn Luật sư TP.HCM đã gửi công văn đến TAND TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin về Đặng Thị Hàn Ni.

Ngày 24-4, TAND TP.HCM phản hồi rằng ngày 1-3-2024, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sỹ 2 năm tù và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 1 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (theo Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2024/HS- ST ngày 1-3-2024 của TAND TP.HCM).

Sau khi xét xử, bị cáo Trần Văn Sỹ có đơn kháng cáo, còn bị cáo Đặng Thị Hàn Ni không có kháng cáo và cũng không có kháng nghị nên bản án hình sự sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực một phần đối với bị cáo Đặng Thị Hàn Ni. Và TAND TP.HCM đã ra quyết định thi hành án đối với bà Đặng Thị Hàn Ni.

YẾN CHÂU

Nguồn PLO: https://plo.vn/doan-luat-su-tphcm-xoa-ten-ba-dang-thi-han-ni-post790545.html