Án phạt nghiêm minh với đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết

Ngày 28/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Krêč Byă (sinh năm 1978, trú Buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội 'Phá hoại chính sách đoàn kết', theo quy định tại Khoản 1, Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo Y Krêč Byă tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát

Theo cáo trạng, Y Krêč Byă đã có tiền án 8 năm tù giam về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Năm 2011, sau khi chấp hành án xong và trở về địa phương sinh sống, lúc đầu Y Krêč Byă tham gia sinh hoạt đạo Tin lành Việt Nam (miền Nam). Đến năm 2015, Y Krêč Byă tham gia sinh hoạt “Hội thánh Tin lành đấng Christ Việt Nam”.

Từ năm 2019, thông qua Y Nuen Ayŭn (sinh năm 1967, trú buôn Puăn B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), Y Krêč Byă quen biết A Ga (là người sáng lập “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”) đang sống tại Hoa Kỳ và được A Ga chỉ định giao cho nhiệm vụ phát triển và tham gia điều hành “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.

Quá trình quen biết với A Ga, Y Krêč Byă đã sử dụng các ứng dụng mạng xã hội (messenger, whatsapp, signal) để nói chuyện và được A Ga cho biết về việc thành lập một tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nên Y Krêč Byă đã đồng ý tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.

Thủ đoạn hoạt động của “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là lợi dụng danh nghĩa tôn giáo nhằm quy tụ các chức sắc, tín đồ người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở trong và ngoài nước để tập hợp lực lượng, đấu tranh “đòi” tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tiến tới thành lập “tôn giáo riêng”, “nhà nước riêng” cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên và các vùng phụ cận. A Ga đã cung cấp tiền cho các thành viên “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” trong nước tiến hành các hoạt động nhằm phát triển tín đồ.

Trong quá trình Y Krêč Byă thực hiện các hoạt động nêu trên, mặc dù đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhiều lần làm việc, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt, nhưng Y Krêč Byă vẫn không từ bỏ mà tiếp tục thực hiện phát triển tín đồ và tổ chức sinh hoạt điểm nhóm của “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” tại nhà, do Y Krêč Byă làm trưởng điểm nhóm với khoảng 50 tín đồ, định kỳ 2 lần/tuần.

Theo sự chỉ đạo và sắp xếp của A Ga, Y Krêč Byă còn gặp gỡ, tiếp xúc với các nhân viên ngoại giao nước ngoài và trả lời phỏng vấn, cho rằng chính quyền và Công an luôn sách nhiễu, ngăn cản không cho tổ chức “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” hoạt động.

Hành vi của bị cáo Y Krêč Byă đã phạm vào tội “Phá hoại chính sách đại đoàn kết” được quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Áp dụng các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Y Krêč Byă 13 năm tù.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/an-phat-nghiem-minh-voi-doi-tuong-pha-hoai-chinh-sach-doan-ket-20240328165011572.htm