Ăn nhầm so biển, 4 người nhập viện cấp cứu

Cả 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tê tay tê chân, chóng mặt, đi đứng loạng choạng.

Theo tin từ VOV, sau 24 giờ điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), sức khỏe của các bệnh nhân đã được cải thiện. 1 người đã xuất viện, 3 người còn lại sẽ xuất viện trong hôm nay (3/6).

Các bệnh nhân đều trú huyện Cần Đước, tỉnh Long An được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Cần Đước vào ngày 1/6 trong tình trạng tê tay tê chân, chóng mặt, đi đứng loạng choạng do bị ngộ độc. Sau đó, do tình trạng ngộ độc càng ngày càng nặng nên đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Tiền phong

Trao đổi trên báo Tiền phong, bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ - Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, cả 4 bệnh nhân đều bị ngộ độc chất Tetrodotoxins có trong con so biển.

Theo người dân, trước đó, vào ngày 1/6, những người này đã ăn trứng của một loại hải sản có hình dạng rất giống con sam biển được người thân mang về từ huyện Cần Giờ (TPHCM). Khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi ăn, họ bắt đầu có những dấu hiệu bị ngộ độc nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sò biển có nhiều người gọi là sam nhỏ. Nhưng sam khi trưởng thành có kích thước lớn hơn. Đặc trưng để phân biệt là ở đuôi. Đuôi sam biển có gờ rất rõ, khi cắt ngang thì có hình tam giác. Đuôi của so tròn và khi cắt ngang thì tiết diện hình tròn.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/an-nham-so-bien-4-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-a147909.html