Án mạng trong siêu thị Big C Hải Phòng

Vào lúc 18h40 ngày 297, tại siêu thị Big C, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là anh Nguyễn Như Long, SN 1992, trú tại số 194 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, là bảo vệ trong siêu thị Big C, đã bị một thanh niên dùng dao nhọn đâm chết.

Hung thủ gây án Bùi Đức Văn

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Đằng Giang phối hợp cùng tổ bảo vệ siêu thị Big C đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Qua xác minh, đối tượng tên là Bùi Đức Văn, SN 1980, trú tại khu Trung Hành 8, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Tại Cơ quan điều tra, Văn khai nhận: vào khoảng 18h40, Văn đi Big C mua hàng. Sau khi thanh toán, Văn cho hàng vào làn nhựa xách ra ngoài thì bị Long ngăn lại, không cho ra theo quy định của siêu thị. Hai bên đã xảy ra xô xát, cãi vã. Sau đó, Long lấy đồ từ làn nhựa cho vào túi nilon mang ra ngoài. Một lúc sau, Văn quay lại siêu thị, dùng dao đâm Long một nhát thấu tim. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng anh Long đã chết tại Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền.

Ngày 30-7, Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Đức Văn về tội “giết người”.

Được biết, Nguyễn Như Long hiện đang là nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ HV (Công ty bảo vệ HV đã ký hợp đồng bảo vệ tài sản và con người với Siêu thị Big C từ năm 2009 đến nay). Long có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, hiện đang sống cùng mẹ. Long vào làm việc tại Công ty HV được gần một năm, sống hòa nhã với đồng nghiệp và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

H.M

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-tt/an-mang-trong-sieu-thi-big-c-hai-phong-10731.html