Án mạng đau lòng từ xích mích của 2 đứa trẻ

Tức giận vì con trai bị đánh, anh L. sang nhà hàng xóm hỏi chuyện. Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, anh L. bị hàng xóm dùng gậy đánh tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng trên, ngày 29/4, Công an huyện Tuyên Hóa đã tiến hành bàn giao đối tượng Phạm Lý (SN 1979), trú xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 27/4, 2 cháu nhỏ là con của Phạm Lý và anh Lê Văn L. (SN 1975, hàng xóm) chơi với nhau thì xảy ra xích mích rồi đánh nhau. Chứng kiến sự việc, Phạm Lý chạy lại can ngăn, sau đó dùng roi đánh con anh L.

Gia đình làm lễ mai táng cho nạn nhân Lê Văn L.

Bức xúc vì con mình bị đánh, anh L. chạy sang nhà Phạm Lý hỏi chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc không kiểm soát được hành vi của mình, Phạm Lý đã dùng một thanh gỗ đánh vào bụng anh L. khiến anh này trọng thương.

Ngay sau đó, anh L. được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong .

Sau khi xảy ra sự việc, Phạm Lý đã tới cơ quan công an đầu thú.

Ngô Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/an-mang-dau-long-tu-xich-mich-cua-2-dua-tre-a323967.html