Ăn hải sản sống, hơn 50 người ở Quảng Ninh bị nhiễm sán lá gan nhỏ

Theo Trung tâm CDC Quảng Ninh, nguyên nhân hàng chục người bị nhiễm sán lá gan nhỏ do có thói quen ăn hải sản sống (gỏi cá, tôm,…).

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh cho biết, mới đây đơn vị vừa phát hiện 87 trường hợp nhiễm giun, sán tại 2 xã Liên Vị và Sông Khoai (thị xã Quảng Yên). Trong đó, riêng địa bàn xã Liên Vị có 55 người nhiễm sán lá gan nhỏ.

Theo kết quả điều tra phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp do CDC Quảng Ninh thực hiện đối với 400 người dân (độ tuổi từ 2 – 65 tuổi) tại xã Liên Vị và Sông Khoai có 55/ 200 người dân xã Liên Vị được điều tra bị nhiễm sán lá gan nhỏ. Nhóm tuổi mắc cao nhất từ 30 – 65 tuổi, trong khi xã Sông Khoai không có trường hợp nào nhiễm sán. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân xã Liên Vị có thói quen ăn hải sản sống (gỏi cá, tôm,…).

Bệnh sán lá gan nhỏ do loài sán Clonorchis sinensis hoặc Opisthorchis viverrini gây nên; đây là bệnh ký sinh trùng do sán lá gan nhỏ ký sinh ở đường mật trong gan. Người nhiễm sán lá gan nhỏ khi ăn các thức ăn từ cá chưa được nấu chín có ấu trùng sán lá gan nhỏ còn hoạt động như gỏi cá, lẩu cá, cá muối, cá ngâm giấm, cá khô, cá hun khói.

Cán bộ khoa Ký sinh trùng – côn trùng Trung tâm CDC Quảng Ninh) thực hiện xét nghiệm phát hiện giun sán trên mẫu của 400 người dân. Ảnh: Q.Trang

Bệnh sán lá gan nhỏ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh, gây nên những tổn thương đường mật, túi mật, các cơ quan khác. Các bệnh lý tùy theo mức độ nhiễm, thời gian nhiễm như: Đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, kích thích và viêm đường mật, áp xe đường mật; xơ hóa lan tỏa ở khoảng cửa, tổ chức gan tăng sinh, thoái hóa mỡ gan, áp xe gan, có thể có cổ trướng; sỏi mật, đặc biệt có thể gây ung thư đường mật.

Cũng theo Trung tâm CDC Quảng Ninh, theo kết quả xét nghiệm tìm các loại trứng giun sán bằng phương pháp KatoKatz (Phương pháp này không dùng để tìm ấu trùng, trứng giun kim hoặc đơn bào) thực hiện trên 400 người dân ở 2 xã nói trên, tỷ lệ nhiễm giun chung chiếm 8% (32 người), chủ yếu là giun tóc, giun đũa.

Các bệnh do giun sán gây ra không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Có thể nhận ra bệnh bởi một số dấu hiệu như: đau bụng, người mệt mỏi chán ăn,… Những trường hợp bệnh nặng có thể gây ra một số tác hại như: tiêu chảy, mất máu, chậm phát triển thể chất và nhận thức. Nhiều trường hợp trẻ bị tắc ruột và suy dinh dưỡng do giun gây nên. Các triệu chứng khác như ho là do sự di chuyển của giun đến các cơ quan trong cơ thể.

Trước sự việc trên, Trung tâm CDC Quảng Ninh đề nghị Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên chỉ đạo Trạm Y tế xã Liên Vị, xã Sông Khoai điều trị cho những trường hợp nhiễm giun được phát hiện. Đối với các trường hợp nhiễm sán lá gan nhỏ, Trung tâm CDC Quảng Ninh sẽ trực tiếp tổ chức điều trị miễn phí bằng thuốc đặc hiệu và điều trị triệu chứng theo Hướng dẫn quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, người dân cần đảm bảo vệ sinh phòng bệnh bằng cách ăn chín, uống chín, không ăn cá chưa nấu chín, rau sống mọc dưới nước, gan sống; không dùng phân người nuôi cá, không phóng uế bừa bãi xuống các nguồn nước. Nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh kịp thời bệnh giun sán giúp việc điều trị đúng hướng và có hiệu quả.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/an-hai-san-song-hon-50-nguoi-o-quang-ninh-bi-nhiem-san-la-gan-nho-169231122190536288.htm