Ấn Độ thất thoát hơn trăm tỷ USD vì trốn thuế

Giới chức Ấn Độ đã phải khuyến khích người dân công khai tài chính để không bị truy tố.

Sau 4 tháng thực hiện Chương trình công khai thu nhập 2016 để khuyến khích người dân công khai khoản thu nhập không bị đánh thuế của họ, đã có 64.275 người dân Ấn Độ tham gia chương trình.

Với hơn 9,8 tỷ USD – tổng những khoản thu nhập chưa bị đánh thuế - chính phủ nước này đã thu được thêm 4 tỉ USD tiền thuế từ người dân, Pháp luật Plus cho biết.

Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số thuế mà Ấn Độ lẽ ra đã thu được từ 1,3 tỉ dân của nước này. Theo báo cáo của kiểm toán viên nhà nước Ấn Độ, có 96% trong số 105 tỷ USD tiền thuế của nước này khó thu hồi được.

Được biết, chỉ 2% người Ấn Độ trả thuế thu nhập vì hầu hết người dân nước này làm việc trong khu vực phi chính thức của nền kinh tế, đảm trách các công việc như lao động xây dựng và bán hàng rong, báo Thanh niên đăng tin.

Ngoài ra, người giàu Ấn Độ thường dự trữ tiền ở nhiều ngân hàng nước ngoài. Khi hồ sơ Panama được công bố, ít nhất 500 công dân Ấn Độ có tên trong danh sách này.

NGỌC BÉ (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/an-do-that-thoat-hon-tram-ty-usd-vi-tron-thue-a164389.html