Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa phòng không tầm ngắn

Ấn Độ đã thực hiện thành công 2 cuộc thử nghiệm phóng tên lửa phòng không tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông nước này.

Tên lửa VSHORADS của Ấn Độ là hệ thống phòng không cơ động. (Nguồn: ANI)

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết: “Tổ chức nghiên cứu và phát triển vũ khí (DRDO) đã thực hiện thành công 2 vụ phóng thử tên lửa phòng không tầm ngắn (VSHORADS) vào các ngày 28, 29/2".

Các vụ phóng được thực hiện từ một bệ phóng di động trên mặt đất, đặt tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Hai cuộc thử nghiệm được thực hiện nhằm vào các mục tiêu trên không không người lái di chuyển với tốc độ cao trong những tình huống đánh chặn khác nhau.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: “Trong tất cả thử nghiệm, các mục tiêu đã bị tên lửa đánh chặn và tiêu diệt, hoàn thành mục tiêu”.

VSHORADS là hệ thống phòng không cơ động, do Trung tâm Nghiên cứu Imarat phối hợp với các phòng thí nghiệm khác của DRDO cũng như các đối tác công nghiệp của Ấn Độ thiết kế và phát triển trong nước.

Tên lửa được đẩy bằng động cơ sử dụng nhiên liệu rắn lực đẩy kép và dùng để vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không ở tầm thấp, tầm ngắn. Thiết kế của tên lửa bao gồm cả bệ phóng đã được tối ưu hóa để bảo đảm khả năng di chuyển dễ dàng.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chúc mừng DRDO và quân đội Ấn Độ đã tiến hành các thử nghiệm thành công.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-phong-thu-thanh-cong-ten-lua-phong-khong-tam-ngan-262561.html