Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 20/10 tuyên bố nước này không vi phạm bất cứ nguyên tắc quốc tế nào khi yêu cầu sự bình đẳng về hiện diện ngoại giao lẫn nhau với Canada. Trước đó, phía Ấn Độ đã yêu cầu Canada cắt giảm 41 nhân sự đang làm việc tại tòa đại sứ ở thủ đô New Delhi cho bằng với số lượng nhà ngoại giao Ấn Độ ở thủ đô Ottawa.

Trước đó một ngày, Canada đã lên tiếng cáo buộc Ấn Độ vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao khi buộc 41 nhà ngoại giao Canada cùng 42 thân nhân của họ phải rời Ấn Độ trước ngày 10/10. Động thái này được cho là có liên quan tới các tranh cãi ngoại giao giữa hai nước thời gian gần đây.

Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwatra

Trong tuyên bố ra ngày 20/10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ các nỗ lực coi việc thực hiện bình đẳng là vi phạm chuẩn mực quốc tế. New Delhi cho rằng tình trạng của mối quan hệ Ấn Độ, Canada, số lượng lớn hơn các nhà ngoại giao Canada làm việc tại Ấn Độ cũng như việc Ottawa can thiệp vào các công việc nội bộ của Ấn Độ đã chứng minh cần thiết phải thiết lập ‘sự bình đẳng’ trong hiện diện ngoại giao tại thủ đô của nhau.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã hợp tác với Canada trong tháng qua để tìm ra các chi tiết và phương thức thực hiện thỏa thuận này; đồng thời cho biết các hành động của Ấn Độ trong việc thực hiện nguyên tắc bình đẳng hoàn toàn phù hợp với Điều 11.1 của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Hôm 19/10, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết Ấn Độ đã chuyển cho nước này kế hoạch tước quyền miễn trừ ngoại giao với 41 nhà ngoại giao Canada cùng thân nhân của họ vào ngày hôm nay. Bà Joly gọi đây là việc làm ‘phi đạo đức’ khi loại bỏ quyền miễn trừ ngoại giao với 41 nhà ngoại giao và 42 người thân của họ. Và điều này sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân của những người này.

“Đó là nguyên tắc cơ bản của ngoại giao và đây là con đường hai chiều. Chúng chỉ có tác dụng nếu mọi quốc gia tuân thủ luật lệ. Việc đơn phương thu hồi đặc quyền và quyền miễn trừ ngoại giao là trái với luật pháp quốc tế. Đó là sự vi phạm rõ ràng Hiệp định Viên”, tuyên bố của Ngoại trưởng Canada có đoạn viết.

Ngoại trưởng Canada cũng cho biết sẽ không có hành động đáp trả việc làm của Ấn Độ.

Hiện, tất cả các nhà ngoại giao Canada này cùng gia đình đã rời khỏi Ấn Độ an toàn.

Hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã yêu cầu Canada phải giảm số lượng nhân viên tại tòa đại sứ ở New Delhi xuống ngang bằng với số lượng nhà ngoại giao Ấn Độ đang làm việc tại Ottawa. Ấn Độ viện dẫn việc các nhà ngoại giao Canada ‘can thiệp’ vào ‘các vấn đề nội bộ’ của nước này.

Các diễn biến căng thẳng liên tục leo thang giữa Ấn Độ và Canada sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cáo buộc Chính phủ Ấn Độ có liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh của Phong trào đòi ly khai Khalistan của người Sikh ở Canada Hardeep Singh Nijjar hồi tháng 6. Trong khi đó, nhân vật này bị Ấn Độ đưa vào danh sách khủng bố bị truy nã. Ngay sau đó, Ấn Độ đã bác bỏ tuyên bố này, gọi đây là hành động ‘vô lý’ và ‘có động cơ’. Điều đáng chú ý là Canada hiện vẫn chưa công bố bất cứ bằng chứng nào để bảo vệ cáo buộc của mình.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-khang-dinh-dung-khi-yeu-cau-canada-giam-quy-mo-ngoai-giao-doan-post1053943.vov