Án chung thân cho kẻ từ Bình Thuận vào Tp.HCM mua ma túy số lượng lớn

Các bị cáo Nguyễn Quang Sơn và Trần Linh Sang vào Tp.HCM mua 105,0933 gam MDMA và 200,5689 gam Ketamine, mục đích để bán trái phép cho người khác kiếm lời.

Ngày 23/1, TAND tỉnh Bình Thuận đưa vụ án mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Quang Sơn (SN 1993, trú khu phố 7, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết); Trần Linh Sang (SN 1998, trú xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc); Trần Trung Hiếu (SN 1997, trú Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng, ngày 14/8/2020, Nguyễn Quang Sơn rủ Trần Linh Sang đi vào Tp.HCM để mua ma túy về bán kiếm lời. Sau khi liên lạc và được Nguyễn Hoàng Minh Thư cho biết có nguồn cung cấp về ma túy thì Sơn thuê ô tô cùng Trần Linh Sang và Nguyễn Tam Danh đi vào Tp.HCM.

Quang cảnh buổi xét xử ngày 23/1. Ảnh: Đắc Phú

Tại nơi ở của Thư, Sơn và Sang đã mua được 105,0933 gam MDMA và 200,5689 gam Ketamine của Nguyễn Hoàng Minh Thư và Trần Trung Hiếu với số tiền 180.500.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Quang Sơn chuyển theo yêu cầu của Hiếu vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Minh Thư số tiền 50.000.000 đồng, còn lại 98.500.000 đồng Sơn tự chuyển vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Minh Thư.

Khi Sơn, Sang đưa ma túy về đến Km số 1753, Quốc lộ 1A, thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thì bị Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân và Công an thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân tiến hành dừng xe ô tô kiểm tra và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Quang Sơn và Trần Linh Sang bắt quả tang.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 23/1. Ảnh: Đắc Phú

Ngoài ra, trước đó vào ngày 13/8/2020, Trần Linh Sang đã một lần bán trái phép 6 viên thuốc lắc (loại MDMA) và 1 gói ma túy hàng khay (loại Ketamine) cho Nguyễn Thu Cúc tại khu phố Phú Xuân, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc lấy số tiền 4.800.000 đồng.

Hội đồng xét xử cho rằng, các bị cáo Nguyễn Quang Sơn và Trần Linh Sang là đồng phạm với nhau trong việc mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Hoàng Minh Thư và Trần Trung Hiếu. Trong đó Sơn có vai trò chính, chủ động liên hệ với Thư để nhờ giới thiệu mua ma túy, trực tiếp rủ Sang vào Tp.HCM để mua ma túy, là người trực tiếp thanh toán tiền mua ma túy, còn Sang có vai trò đồng phạm giúp sức.

Người tham dự phiên tòa khá đông. Ảnh: Đắc Phú

Đối với Nguyễn Hoàng Minh Thư, xét thấy Thư có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Quang Sơn, Trần Linh Sang, nhưng Thư không có mặt tại địa phương nơi cư trú, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra thông báo truy tìm, khi nào tìm được Thư sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Ở phần luật tội, tính chất mức độ phạm tội của các bị cáo và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, đại diện viện kiểm sát thấy rằng, bản thân các bị cáo cũng là người sử dụng ma túy, biết rõ tác hại của ma túy cũng như biết việc tàng trữ, mua bán ma túy là trái pháp luật. Tuy nhiên, với động cơ, mục đích tư lợi, muốn có tiền tiêu xài cho bản thân nhanh chóng không bằng con đường chính đáng nên các bị cáo Nguyễn Quang Sơn, Trần Linh Sang vẫn cố tình vi phạm pháp luật nên đã tàng trữ hai loại ma túy là 105,0933 gam MDMA và 200,5689 gam Ketamine,mục đích để bán trái phép cho người khác kiếm lời.

Hội đồng xét xử tuyên án ngày 23/1. Ảnh: Đắc Phú

Như vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo Sơn, Sang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nên cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Vì vậy, cần thiết phải xử lý các bị cáo một mức án nghiêm khắc, tiếp tục cách ly bị cáo một thời gian khỏi đời sống xã hội để cải tạo, giáo dục, qua đó răn đe và phòng ngừa tội phạm chung.

Riêng đối với bị cáo Trần Trung Hiếu biết rõ các bị cáo Nguyễn Quang Sơn, Trần Linh Sang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hiếu có đủ điều kiện, thời gian để đi tố giác hành vi phạm tội của các bị cáo Sơn, Sang nhưng bị cáo Hiếu vẫn không đi tố giác. Hành vi của bị cáo Hiếu đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm nên cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quang Sơn tù chung thân, còn Trần Linh Sang và Trần Trung Hiếu mỗi bị cáo 20 năm tù giam.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-chung-than-cho-ke-tu-binh-thuan-vao-tp-hcm-mua-ma-tuy-so-luong-lon-a646932.html