Án chồng án

Huỳnh Văn Hân rủ Võ Minh Hoàng, Trần Quyết Thắng và Nguyễn Công Trạng chuẩn bị dụng cụ rồi lén lút đột nhập vào xưởng mộc để trộm cắp.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: VKS Bình Định)

TAND huyện Phù Mỹ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Văn Hân (SN 1998, ở Tường An, Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định) 6 tháng tù; bị cáo Võ Minh Hoàng (SN 1996, ở Trung Thành 3, Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định) 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng: Khoảng 1 giờ ngày 03/12/2015, Huỳnh Văn Hân rủ Võ Minh Hoàng, Trần Quyết Thắng và Nguyễn Công Trạng chuẩn bị dụng cụ rồi lén lút đột nhập vào xưởng mộc của anh Nguyễn Văn Hiệp ở thôn Tường An, Mỹ Quang, Phù Mỹ lấy trộm 5 mô tơ điện, có tổng giá trị là 9.300.000 đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Riêng đối với Trần Quyết Thắng và Nguyễn Công Trạng tính đến ngày phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy tố về tội: “Trộm cắp tài sản” mà xử lý hành chính.

Trước đó, Võ Minh Hoàng bị TAND huyện Hoài Nhơn tuyên phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Huỳnh Văn Hân bị TAND huyện Phù Mỹ tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị án đang chấp hành án này thì trích xuất về Tòa án Phù Mỹ để xét xử vụ án khác.

Thanh Nghị

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/an-chong-an-d27417.html