Ấm tình quân dân

Trong tháng 7 với rất nhiều hoạt động của các cấp, ngành tri ân người có công, gia đình thương binh - liệt sĩ, chúng tôi trở lại thăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện biên giới Bù Gia Mập. Cùng với những nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng vũ trang huyện còn duy trì hoạt động dân vận, đồng hành với nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hiến tại thôn 5, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập hôm nay đông vui hơn khi có bộ đội đến thăm. Mẹ Hiến quê ở tỉnh Quảng Nam, có chồng và con gái hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ đã được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bù Gia Mập nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS huyện Bù Gia Mập đang nhận phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hiến

Ngoài nhận phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bù Gia Mập còn luôn gần gũi với nhân dân, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, cùng “nâng bước em đến trường”. Đại đội Bộ binh 568, Ban CHQS huyện Bù Gia Mập đang nhận đỡ đầu 3 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng tháng, đơn vị trích từ quỹ tăng gia sản xuất 300 ngàn đồng hỗ trợ các cháu tiền gạo cùng nhu yếu phẩm khác. Bà Nguyễn Thị Hợi, bà nội em Nguyễn Thị Ánh Hồng cho biết: “Hằng tháng, quý, các chú bộ đội đều mang gạo và các nhu yếu phẩm khác đến cho cháu, động viên cháu học tập, khắc phục khó khăn. Bà cháu tôi không biết phải làm sao nếu không có bộ đội giúp đỡ”.

“Nâng bước em đến trường” là mô hình được Đại đội Bộ binh 568 thực hiện từ năm 2019, đã nâng bước thành công cho 2 trường hợp là em Thị Bằng và Nguyễn Gia Bảo, đều trú tại thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa. Các em đã học hết bậc tiểu học, là con ngoan trong gia đình và trò giỏi của trường.

Đại đội Bộ binh 568 cũng là đơn vị chủ lực địa phương, niềm tự hào của Ban CHQS huyện Bù Gia Mập khi vừa làm tốt công tác dân vận chính quyền vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, phối hợp tuần tra, truy quét làm trong sạch địa bàn.

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng vũ trang huyện Bù Gia Mập đã giúp nhân dân tại Tiểu khu 42, xã Đắk Ơ; Tiểu khu 119, thôn Hai Căn; thôn Đắk Son 2, xã Phú Nghĩa; điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Đắc Ơ và các xã trên địa bàn huyện trên 520 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây “Nhà đồng đội” trị giá 80 triệu đồng; nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho gia đình chiến sĩ người dân tộc thiểu số điều kiện khó khăn về nhà ở, trị giá 80 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Công Luận, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bù Gia Mập khẳng định: “Đảng ủy Ban CHQS huyện rất quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như dân vận trên địa bàn. Kinh phí hỗ trợ các trường hợp đỡ đầu, phụng dưỡng tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất đặc biệt đối với lực lượng vũ trang, để lại trong lòng nhân dân những tình cảm quý báu”.

Có thể nói, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp, triển khai các mô hình dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới... cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Bù Gia Mập đã, đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu, ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó ngày càng củng cố, thắt chặt mối đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Phạm Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/135401/am-tinh-quan-dan