Ấm tình 'Bữa cơm đoàn kết' khu dân cư ở Đà Nẵng

Những ngày này, khắp các khu dân cư tại thành phố Đà Nẵng rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, thành phố Đà Nẵng quyết định cấp hơn 6 tỷ đồng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 1.200 khu dân cư trên địa bàn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Bà con gác lại công việc dành trọn một ngày về Nhà sinh hoạt cộng đồng, Nhà văn hóa thôn, đình làng… để tham gia ngày hội, cùng nhau ăn “bữa cơm đoàn kết” ấm áp tình hàng xóm láng giềng.

Biểu diễn văn nghệ mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Định Thọ, phường Nam Dương, quận Hải Châu.

Từ sáng sớm, bà con Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ăn mặc chỉnh tề đến Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư để dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, bà con Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều cán bộ Lãnh đạo Thành phố về chung vui ngày hội và tặng quà bà con.

Bà Nguyễn Thị Niềm ở Khu dân cư số 10 kể, bây giờ cuộc sống bận rộn, mọi người lo làm ăn ít có thời gian để ngồi với nhau. Ngày hội là dịp bà con gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ăn “bữa cơm đoàn kết”, thắt chặt tình hàng xóm: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa lớn là gắn kết tất cả bà con lại với nhau ăn một “bữa cơm đoàn kết”. Bà con chung vui cùng đón mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Ban công tác Mặt trận Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Nhiều năm liền, Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu là khu dân cư văn hóa tiêu biểu trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày Vì người nghèo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”…của thành phố Đà Nẵng.

Tại khu dân cư có Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau do Hội Người cao tuổi khu phố quản lý, hỗ trợ nhau làm ăn và giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Ông Phạm Bá An, Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ vui mừng khi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, bà con được đón vị lãnh đạo cao nhất của Quốc hội về dự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà người dân Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

“Khu dân cư số 10 được vinh dự được tiếp đón những vị cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước về dự, chúng tôi rất vui mừng. Mấy năm, chúng tôi tổ chức dùng nguồn kinh phí đóng góp của người dân. Năm nay, lần đầu tiên thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, khích lệ chúng tôi tổ chức ngày hội quy mô lớn hơn”, ông An nói.

Lần đầu tiên, thành phố Đà Nẵng quyết định cấp ngân sách hơn 6 tỷ đồng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 1.200 khu dân cư trên địa bàn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chào mừng 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mỗi Ban Công tác Mặt trận khu dân cư được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Người dân Khu dân cư Định Thọ, phường Nam Dương, quận Hải Châu dự ngày hội Đại đoàn kêt dân tộc.

Riêng 14 khu dân cư chọn làm điểm cấp thành phố, mỗi Ban Công tác Mặt trận khu dân cư được hỗ trợ 10 triệu đồng. Việc này đã tạo điều kiện cho tất cả các hộ gia đình trong các khu dân cư toàn thành phố được cùng nhau ăn “bữa cơm đoàn kết”, tạo khí thế sôi nổi mừng kỷ niệm 20 năm triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Đấu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Định Thọ, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, lần đầu tiên “bữa cơm đoàn kết” có đông đủ các gia đình trong khu phố: “Rất phấn khởi vì được thành phố hỗ trợ kinh phí để chúng tôi tổ chức ngày hội ở khu dân cư, có một bữa cơm thân mật, Nhân dân tham gia “bữa cơm đoàn kết” nhiều hơn. Bà con có điều kiện ngồi lại với nhau, tạo tinh thần tương thân, tương ái đoàn kết ở khu dân cư”.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc khu dân cư Định Thọ, phường Nam Dương, quận Hải Châu.

Tại thành phố Đà Nẵng, trong 20 năm triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều khu dân cư tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian Việt Nam, văn hóa xứ Quảng như: hát tuồng, hát bội, hát bài chòi, hát cải lương, dân ca Khu V... Ngày hội còn tổ chức các hoạt động cắm trại, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống, góp phần tạo cho không khí vui tươi, sinh động.

“Bữa cơm đoàn kết” đã trở thành nét đẹp văn hóa trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Tại nhiều khu dân cư, đặc biệt ở huyện Hòa Vang, ngày hội cũng là ngày “tắt bếp” của nhiều gia đình. Bà con về Nhà sinh hoạt cộng đồng, Nhà văn hóa thôn, đình làng quây quần cùng nhau dự "bữa cơm đoàn kết”. Nhiều khu dân cư có đồng bào theo đạo, dân tộc thiểu số cùng sinh sống, họ cùng đến dự Ngày hội đông đủ.

Người dân Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những năm gần đây, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Công tác Mặt trân khu phố đều mời các sinh viên người Lào đang học tập, cư trú trên địa bàn đến dự, giao lưu gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân.

Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên không khí hân hoan, phấn khởi trong toàn dân:

“Năm 2023 tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cả thành phố tổ chức hoạt động kỷ niệm, Nhân dân hết sức phấn khởi. Thông qua đó để biểu dương cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phòng trào của Mặt trận; đóng góp tích cực trong các phong trào vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường sạch, lành mạnh ở khu dân cư”.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/am-tinh-bua-com-doan-ket-khu-dan-cu-o-da-nang-post1058744.vov