Ai còn dám bảo HLV Hữu Thắng tin tưởng Công Phượng?

Một lần nữa cái tên Công Phượng lại được báo giới nhắc tới rất nhiều sau trận đấu với Campuchia chiều qua (26.11) theo chiều hướng không mấy tích cực.

Phải nói rằng lần này Công Phượng đã quá đen đủi khi buộc phải rời sân sớm ở phút thứ 17. Mặc dù ngay cả bản thân HLV Hữu Thắng cũng không muốn đưa ra quyết định này mà chỉ bởi việc thay tiền đạo này ra sân là giải pháp tình thế sau chiếc thẻ đỏ không đáng có của trung vệ Đình Luật.

HLV Hữu Thắng động viên Công Phượng.

Điều đáng nói ở đây là có vẻ nhưng HLV Hữu Thắng đã tỏ ra quá an toàn mà kém khéo léo khi rút Công Phượng chứ không phải là một cầu thủ nào khác ra khỏi sân dù hơn ai hết, ông hiểu rằng tiền đạo của HAGL cần trận đấu này hơn bất cứ thứ gì khác. Tiền đạo vừa trở về từ Nhật Bản này đã khao khát cơ hội ra sân để khẳng định mình và để tìm lại cảm giác thi đấu, cảm giác ghi bàn. Sau rất nhiều lời chê bai và sự nghi ngờ từ giới chuyên môn, Công Phượng rõ ràng đang rất khao khát thi đấu và anh đã thể hiện điều đó ở 17 phút có mặt trên sân khi chơi rất tích cực trong vai trò của một tiền đạo lùi.

Thế nhưng ông trời rõ ràng đã không chiều lòng người, chiếc thẻ đỏ của Đình Luật một cách gián tiếp cũng đã tước di cơ hội thể hiện mình của cậu em đồng hương trong trận đầu tiên được đá chính tại AFF Cup 2016. Khỏi phải nói Công Phượng thất vọng như thế nào khi phải rời sân nhường chỗ cho Tiến Dũng. Nhìn tiền đạo này ngồi trên băng ghế dự bị dõi theo đồng đội có thể thấy được điều đó.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã nói: “Trong bối cảnh như thế, tôi buộc phải có giải pháp rút ngay một tiền đạo ra vì nếu chơi ở thế trận thiên về tấn công sẽ rất nguy hiểm. Công Phượng có thể buồn vì cậu ấy lần đầu được ra sân đá chính mà phải rời sân ngay ở phút 16. Nhưng biết làm thế nào được khi cá nhân phải phục vụ cả tập thể. Phượng phải chấp nhận điều đó và tôi nghĩ cậu ấy hiểu”.

Nói như thế có nghĩa là HLV Hữu Thắng đã không tinh tế trong cách sử dụng và khích lệ học trò. Tại sao lại là Công Phượng chứ không phải là ai khác. Trong số các cầu thủ trên sân, có 2 người có thể được rút ra thay vì Công Phượng chỉ là vì có thể cái tên của họ quá lớn và kinh nghiệm thi đấu cũng nhiều hơn.

Người đầu tiên có thể thay đổi là Thành Lương. Nên biết rằng tiền vệ này chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với Malaysia. Việc rút anh ra nghỉ cũng là điều hợp lý bởi ĐT Việt Nam về cơ bản chỉ cần một kết quả hòa. Thành Lương về cơ bản chuyên bám cánh. So về độ đa dạng, dĩ nhiên Công Phượng vẫn nhỉnh hơn khi có thể đá cánh trái, đá trung tâm và đá tiền đạo lùi, tiền đạo cắm.

Trước một Campuchia không quá mạnh, việc đặt niềm tin và giữ lại Công Phượng, rút Thành Lương ra nghỉ không phải là một giải pháp không thể thực hiện. Công Phượng với Văn Thanh cũng hoàn toàn có thể tạo thành một cặp ăn ý bên cánh. Trong hoàn cảnh ĐT Việt Nam gặp khó khăn ở những phút sau đó, Minh Tuấn hoặc Thanh Trung đều có thể vào sân thay thế.

Văn Toàn cũng có thể được rút ra nghỉ và giữ lại Công Phượng. Cứ cho rằng Toàn đang có phong độ tốt và tạo được nhiều dấu ấn hơn hẳn Phượng trong màu áo ĐTQG. Nhưng việc thử nghiệm chân sút xứ Nghệ ở vị trí cánh phải cũng không phải là chuyện không thể thực hiện. Thêm nữa Văn Toàn cũng vừa khỏi ốm (bị cảm nắng và phải nghỉ trận gặp Malaysia) và nếu có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng không phải là chuyện không tốt.

Dù gì thì Công Phượng cũng đã là cái tên được lựa chọn để hy sinh. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo này thừa nhận: “Đó là tình huống bất đắc dĩ và tôi vui vẻ chấp nhận thôi. Còn nhiều cơ hội khác đang chờ tôi phía trước”. Nhưng rõ ràng cơ hội đá chính ở AFF Cup 2016 là không còn vì các trận đấu tiếp theo là quá quan trọng với ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ chẳng mạo hiểm tung Công Phượng vào đá chính.

Cơ hộ tốt nhất đã trôi qua một cách lãng xẹt, giờ thì thật khó có thể mong chờ được thấy những bước chạy thoải mái, tự tin ở quãng thời gian còn lại của giải, đó là điều có thể chắc chắn ngay từ lúc này. HLV Hữu Thắng rõ ràng đã không khéo trong cách động viên và trao niềm tin vào các học trò. Giá như HLV này giữ lại Công Phượng, rất có thể mọi thứ sẽ khác. Trong một trận đấu chỉ cần hòa là đủ, sự chắc chắn quá có thể sẽ làm mất đi một thứ quý giá hơn cho một ai đó, ở trường hợp này là cơ hội là niềm tin của Công Phượng.

Theo PV (Seatimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ai-con-dam-bao-hlv-huu-thang-tin-tuong-cong-phuong-726236.html