Ai Cập tham gia vụ kiện Israel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng

Trung Đông ngày 12/5, Ai Cập chính thức tham gia vụ kiện Israel về việc tấn công Gaza, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng về việc ngừng bắn ở Gaza.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 12/5. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và nhân đạo

Gaza: Lực lượng mặt đất của Israel tiến vào Jabalia, phía bắc Dải Gaza. Ở phía nam, họ Israel tiếp tục "chiến dịch chính xác" nhắm vào Hamas ở phía đông Rafah.

Theo LHQ, ít nhất 300.000 người Palestine đã chạy trốn khỏi Rafah của Gaza khi Israel mở rộng cuộc tấn công ở thành phố phía nam và đối đầu với chiến binh Hamas ở đó.

Các nhân chứng cho biết xe tăng của Israel đang tiến sâu hơn vào trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza, sau khi tiến hành một loạt cuộc không kích dữ dội vào khu vực.

Theo Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS), cả 4 người Palestine thiệt mạng trong vụ pháo kích của Israel ở al-Zuwaida ở miền trung Dải Gaza đều là trẻ em.

Bờ Tây: Lực lượng Israel giao tranh với chiến binh Palestine tại ít nhất 3 địa điểm ở Bờ Tây.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, gồm Hezbollah của Lebanon, đã tiến hành ít nhất 5 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Yemen: Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã chặn UAV của Houthi trên Vịnh Aden và Biển Đỏ.

Hezbollah sử dụng UAV tự sát tấn công vào căn cứ Beit Hillel, Israel.

Ngoại giao

Ai Cập cho biết họ sẽ chính thức tham gia vụ kiện do Nam Phi đệ trình chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế, cáo buộc Israel vi phạm nghĩa vụ của mình theo Công ước diệt chủng ở Dải Gaza.

Ai Cập từ lâu đã cảnh báo Israel về một cuộc tấn công quân sự vào Rafah, nằm dọc biên giới Ai Cập với Gaza và đang là nơi trú ẩn của hơn 1 triệu người Palestine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Mỹ và châu Âu chưa làm đủ để gây áp lực buộc Israel phải đồng ý ngừng bắn ở Gaza sau khi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn vào tuần trước.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham cho rằng Washington đã đúng khi kết thúc Thế chiến thứ 2 bằng cách thả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki. Ông cũng cho rằng Israel nên được cung cấp “những quả bom mà họ cần”.

Bình luận này được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Washington đang cân nhắc việc từ chối bán một số vũ khí cho Israel do nước này thiếu “kế hoạch đáng tin cậy” để bảo vệ dân thường ở Rafah, miền nam Gaza.

Khu vực Jabalia, miền bắc Dải Gaza hứng chịu đợt không kích quy mô lớn.

Theo Al Jazeera/ISW

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ai-cap-tham-gia-vu-kien-israel-tong-thong-tho-nhi-ky-len-tieng-post683015.html