Ai Cập: Kết án 296 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Trang tin Nhà nước Ai Cập Al-Ahram cho biết, ngày 30/11, một tòa án quân sự Ai Cập đã tuyên án từ 1 đến 25 năm tù giam đối với 296 đối tượng ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi với tội danh kích động bạo lực và phá hoại khu vực tòa án tại tỉnh Ismailia phía Đông Bắc Thủ đô Cairo.

Trong số các bị cáo bị xét xử, 1 người bị kết án 25 năm tù, 273 người lĩnh án 15 năm tù, 15 người lĩnh án 3 năm tù, 2 người 2 năm, 1 người một năm tù. 6 người khác bị cáo buộc kích động bạo lực, phá hoại, giết người và nổi loạn chống chính quyền đã được tòa tuyên trắng án.

Thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie cùng 3 nhân vật Hồi giáo khác bị kết án 10 năm tù.

Các bị cáo trên bị xét xử liên quan các vụ bạo lực sau khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi thuộc MB bị quân đội phế truất hồi tháng 7/2013. Những người ủng hộ ông Morsi đã xông vào phá khu vực Tòa án Ismailia hồi giữa tháng 8/2013 sau đợt trấn áp của lực lượng an ninh giải tán các cuộc biểu tình ngồi của người ủng hộ ông Morsi ở Cairo và Giza.

Tin cho biết, hơn 1.400 người ủng hộ ông Morsi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố. Ngoài ra, khoảng 16.000 người bị bắt giam, trong đó hàng trăm người bị tuyên án tử hình trong các phiên tòa xét xử hàng loạt.

Chính quyền đương nhiệm cũng liệt MB vào danh sách các tổ chức khủng bố và cấm tổ chức này hoạt động tại Ai Cập.

Bản thân cựu Tổng thống Morsi bị kết án 20 năm tù giam với cáo buộc kích động bạo loạn trên ngoài phủ Tổng thống năm 2012, khiến 10 người thiệt mạng.

TS

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/ai-cap-ket-an-296-nguoi-ung-ho-cuu-tong-thong-morsi_t114c52n112758