Ai Cập bác thỏa thuận giao đảo cho Ả Rập Xê Út

Tòa án Ai Cập ngày 16.1 đã bác thỏa thuận của chính phủ nước này về việc chuyển giao chủ quyền 2 đảo Tiran và Sanafir ở Biển Đỏ cho Ả Rập Xê Út.

Đảo Tiran (phía trước) và đảo Sanafir (phía sau)

Reuters dẫn lời chánh án Yahya al-Dakrouri tuyên bố 2 hòn đảo không người ở này thuộc về Ai Cập. Ông al-Dakrouri cũng nhấn mạnh rằng các luật sư phía chính phủ đã không cung cấp được tài liệu chứng minh cho quan điểm của mình.

Phán quyết được đông đảo người dân Ai Cập hoan hô nhiệt liệt, nhưng giới quan sát nhận định đây sẽ là nguyên nhân gia tăng căng thẳng giữa 2 quốc gia nằm bên bờ vịnh Aqaba.

Chính phủ Ai Cập đã ký thỏa thuận chuyển giao 2 hòn đảo trên trong chuyến thăm Cairo của Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman vào tháng 4.2016, với lập luận rằng chúng vốn thuộc về Ả Rập Xê Út và được chuyển cho Ai Cập vào thập niên 1950 để đổi lại sự bảo vệ của Cairo trước nguy cơ bị Israel tấn công.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ai-cap-bac-thoa-thuan-giao-dao-cho-a-rap-xe-ut-784325.html