Afghanistan: IS thừa nhận tấn công khủng bố khách sạn tại Kabul

Người phát ngôn cảnh sát thủ đô Kabul, ông Khalid Zadran, cho biết nhóm phiến quân đã tấn công khách sạn ở khu vực Shahr-e-Naw, trung tâm thành phố vào khoảng 14h30 (giờ địa phương). Tuyên bố trên Telegram, ngày 12/12, tổ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công một khách sạn ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan cùng ngày trước đó.

Lực lượng an ninh được triển khai tại hiện trường vụ tấn công một khách sạn ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 12/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong vụ tấn công trên, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 3 phần tử khủng bố.

Một bệnh viện tại địa phương cho biết đã tiếp nhận 21 người thương vong, trong đó có 3 người thiệt mạng.

Người phát ngôn cảnh sát thủ đô Kabul, ông Khalid Zadran, cho biết nhóm phiến quân đã tấn công khách sạn ở khu vực Shahr-e-Naw, trung tâm thành phố vào khoảng 14h30 (giờ địa phương).

Các lực lượng an ninh đã tiếp cận hiện trường và triển khai các chiến dịch vây bắt.

Truyền thông Afghanistan dẫn lời các nhân chứng tại hiện trường cho biết có 2 vụ nổ lớn xảy ra trước khi có thêm nhiều tiếng súng bên trong tòa nhà bị tấn công, được cho là khách sạn Kabul Longan.

Trong khi đó, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cột khói bốc lên từ phía khách sạn, một số khách la hét ngoài ban công của tòa nhà cao tầng.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và không cho phóng viên tiếp cận hiện trường.

Nga bắt đối tượng tình nghi gây hỏa hoạn tại trung tâm thương mại

Thợ hàn Denis Sagitov bị nghi đã vi phạm các quy định an toàn, dẫn tới hỏa hoạn tại đại siêu thị OBI trong trung tâm thương mại Mega Khimki, phía Tây Bắc thủ đô Moskva.

Ngày 12/12, cảnh sát tỉnh Moskva của Nga đã bắt giữ thợ hàn Denis Sagitov (36 tuổi) - người bị tình nghi đã gây ra vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Mega Khimki, phía Tây Bắc thủ đô Moskva.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Mega Khimki, phía Tây Bắc thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bà Olga Vradiy - trợ lý cấp cao của người đứng đầu Ủy ban Điều tra tỉnh Moskva, cho biết thợ hàn này bị nghi đã vi phạm các quy định an toàn, dẫn tới hỏa hoạn tại đại siêu thị OBI, chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng - trong trung tâm thương mại Mega Khimki.

Sagitov bị tạm giữ tại một cơ sở giam giữ ở ngoại ô Moskva, cùng ông Ilnur Shaikhutdinov - người phụ trách công việc tại OBI, để phục vụ công tác điều tra và xét xử.

Theo các kết quả điều tra, vụ cháy lớn ở trung tâm thương mại Mega Khimki ngày 9/12 xảy ra do công tác hàn điện thực hiện tại OBI không đáp ứng những quy định về an toàn lao động.

Khoảng 6h sáng 9/12 (giờ địa phương), tia lửa hàn đã làm cháy các pallet chứa hàng hóa. Sau đó, đám cháy bùng phát trên diện rộng tại đại siêu thị này.

Một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng, sau khi kết cấu của tòa nhà đổ sập trong vụ hỏa hoạn khiến anh này bị thương nặng.

Chính phủ Colombia và ELN kết thúc vòng đàm phán hòa bình đầu tiên

Trưởng đoàn đàm phán của ELN Pablo Beltran cho biết hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để có thể nối lại tiến trình đối thoại ngay trong quý 1/2023 với mục tiêu là đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương.

Ngày 12/12, chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Venezuela với một số cam kết nhất định, đồng thời thông báo sẽ tiếp tục tiến trình đối thoại vào đầu năm 2023 tại Mexico sau khi nước này chấp thuận lời mời tham gia với tư cách là một bên trong nhóm các nước bảo lãnh.

Trưởng đoàn đàm phán ELN Pablo Beltran (thứ 2, trái) và các thành viên đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia tại vòng đàm phán hòa bình ở Caracas, Venezuela ngày 12/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông cáo chung vừa được công bố, chính phủ Colombia và ELN đã đạt được thỏa thuận trong 4 điểm, trong đó cùng thừa nhận về “tính nghiêm trọng của tình hình bạo lực,” ký thỏa thuận một phần về việc xử lý các tình huống khẩn cấp từ năm 2023 tại các tỉnh Choco và Valle del Cauca.

Trưởng đoàn đàm phán của ELN Pablo Beltran cho biết hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để có thể nối lại tiến trình đối thoại ngay trong quý 1/2023 với mục tiêu là đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương.

Hai bên cũng nhất trí sẽ mời thêm một số nước như Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Tây Ban Nha tham gia với tư cách là các đối tác đồng hành, đồng thời gửi công hàm ngoại giao chính thức tới chính phủ Mỹ để nước này cử một đặc phái viên tham gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Iván Velásquez thừa nhận các hoạt động vũ trang của ELN đã giảm đáng kể từ khi tiến trình đối thoại được nối lại. ELN là một trong hai nhóm du kích vũ trang lâu đời nhất tại Colombia.

Hiện nay nhóm này chỉ còn khoảng 2.400 tay súng nhưng vẫn hoạt động và có ảnh hưởng tại các vùng nông thôn rừng núi của quốc gia Nam Mỹ này.

Hồi năm 2016, một nhóm du kích khác là Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos để giải giáp và sau đó đã trở thành một đảng chính trị.

CDC Mỹ khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang trở lại

Ngày 9/12, chính quyền bang New York đã kêu gọi các trường học áp dụng trở lại việc đeo khẩu trang ở khu vực trong nhà để hạn chế sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ một lần nữa khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang tại các khu vực trong nhà, trong bối cảnh số ca nhiễm các bệnh về đường hô hấp là cúm, RSV (virus hợp bào hô hấp) và COVID-19 tại quốc gia này đang tăng nhanh.

Người dân Mỹ đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. (Nguồn: Reuters)

Theo báo cáo ngày 8/12 của CDC, 13,7% người Mỹ hiện sống trong các khu vực cộng đồng được xếp hạng có nguy cơ nhiễm COVID-19 ở mức “cao,” tăng từ 4,9% dân số vào tuần trước.

Ngoài ra, 38,1% người Mỹ hiện ở các khu vực có cấp độ “trung bình” và 48,2% ở khu vực “thấp.”

Một số thành phố lớn hiện đang cân nhắc áp dụng trở lại biện pháp đeo khẩu trang. Tại California, hơn 10 quận, trong đó có Los Angeles, Maricopa, Nassau và San Bernardino, hiện đang ở mức “cao.”

Các quan chức y tế của Quận Los Angeles một lần nữa khuyến cáo mạnh mẽ người dân nên đeo khẩu trang ở các khu vực trong nhà.

Trong tuần qua, các bệnh viện ở Los Angeles tiếp nhận trung bình 1.245 bệnh nhân dương tính với COVID-19 mỗi ngày, tăng gần 20% so với tuần trước đó.

Tại New York, một khuyến cáo về y tế đã được đưa ra, cảnh báo các bệnh viện, sở y tế địa phương, phòng cấp cứu và phòng thí nghiệm chuẩn bị cho trường hợp số ca mắc các bệnh hô hấp gia tăng nhanh chóng.

Theo dữ liệu mới nhất của CDC Mỹ, khu vực Bronx, Brooklyn, Queens và Staten Island có "màu cam," nghĩa là mức độ rủi ro cao, trong khi Manhattan có "màu vàng," mức độ rủi ro trung bình.

Ngày 9/12, chính quyền bang New York đã kêu gọi các trường học áp dụng trở lại việc đeo khẩu trang ở khu vực trong nhà để hạn chế sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp.

Khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới đến gần, các gia đình trên khắp nước Mỹ dự kiến sẽ tụ họp, các quan chức y tế Mỹ lo ngại rằng điều này có thể tạo áp lực đáng kể lên hệ thống y tế nếu người dân không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Các trung tâm y tế trên khắp nước Mỹ đang báo cáo tỷ lệ nhập viện cao hơn và các viện dưỡng lão đang tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Lan Phương (Tổng hợp)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/afghanistan-is-thua-nhan-tan-cong-khung-bo-khach-san-tai-kabul/174832.htm