AC Milan: Chiến đấu vì tiền đạo đang bị bệnh nặng Cassano

(VOH) - HLV AC Milan Massimiliano Allegri cho biết đội sẽ quyết tâm chiến đấu trong trận gặp BATE Borisov tại lượt thứ tư vòng bảng cúp Champions League để dành tặng chiến thắng cho tiền đạo Antonio Cassano, cầu thủ đã nằm viện 2 ngày qua do bị bệnh.

Theo hãng truyền thông Ansa cầu thủ 29 tuổi này bị đột quỵ.

Cassano đã 28 lần khoác áo tuyển Ý từ năm 2003.

Những CLB Cassano từng thi đấu:

Bari (từ 1999-2001): 48 trận, 6 bàn thắng.

AS Roma (2001-2006): 118 trận, 39 bàn.

Real Madrid (2006-2008): 19 trận, 2 bàn.

Sampdoria (2007-2008- cho mượn): 22 trận, 10 bàn.

Sampdoria (2008-2011): 96 trận, 35 bàn.

AC Milan (2011-): 26 trận, 8 bàn.

"Chúng tôi sẽ thi đấu vì Antonio. Ngoài thể thao, còn một điều quan trọng nữa là tình người. Tất cả chúng tôi đều rất buồn", HLV Allegri tâm sự.

Trong lúc các bác sĩ kiểm tra tim và não của Cassano ở trong bệnh viện, anh kể rất khó khăn trong việc đi lại và nói năng, lúc đó là vào rạng sáng Chủ nhật (giờ địa phương) sau trận Milan hạ AS Roma 3-2.

Hiện tại, theo HLV Allegri sức khỏe của Cassano đang tiến triển tốt. "Tuy tôi không thể đưa ra chẩn đoán về sức khỏe Antonio, nhưng cậu ấy cho biết ổn. Tai họa ập đến bất ngờ vì lúc đó hoàn toàn không chơi bóng. Hãy tin vào các bác sĩ và tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt", Allegri nói.

Còn nhớ hồi năm 2006, hậu vệ CLB Luton Sol Davis cũng bị đột quỵ. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, anh trở lại đội hình 1.

Allegri hy vọng: "Antonio đang làm việc chăm chỉ và anh ấy đang có phong độ rất tốt, vì thế tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm trở lại".

Tại cúp Champions League, AC Milan đang dẫn đầu bảng H sau trận mở màn hòa với Barcelona và hai trận thắng trước BATE Borisov và Viktoria Plzen ở các vòng sau đó.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=37677