Á hậu Thúy Vân: Chọn sách đúng dựa vào 'tâm', không nên theo trào lưu

Trò chuyện với độc giả tại TP.HCM về giá trị của sách, Á hậu Thúy Vân chia sẻ cách chọn sách phù hợp, tạo động lực cho chúng ta đọc sách mỗi ngày cần dựa vào 'tâm' mình.

Trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức buổi trò chuyện về chủ đề xuất bản và văn hóa đọc. Các khách mời đã chia sẻ về giá trị của sách, sự xuất hiện của sách điện tử, sách nói và các ứng dụng nghe nhìn đã làm thay đổi cách mọi người tiếp cận tri thức.

Với vai trò diễn giả, Á hậu Thúy Vân cho rằng các bạn trẻ Việt Nam không nên tự ti vì người Việt có văn hóa đọc chưa bằng một số quốc gia khác. Thay vào đó, người trẻ nên lấy đó làm động lực cố gắng trau dồi việc đọc sách.

Á hậu Quốc tế Thúy Vân.

Á hậu Thúy Vân bày tỏ: “Một bộ phận người trẻ dễ bỏ cuộc vì thấy kiến thức trong sách khô khan, khó hiểu. Tuy nhiên, tôi nghĩ cái gì càng khó thì thành quả càng xứng đáng. Nếu không đọc sách, ta chỉ sống một cuộc đời, ngược lại nếu đọc sách mỗi ngày, chúng ta sẽ được sống cả ngàn cuộc đời khác nhau”.

Bên cạnh đó, Á hậu Thúy Vân nói về tầm quan trọng của việc đọc sách giấy kết hợp ghi chú. Đây là phương pháp đọc chủ động, giúp rèn luyện khả năng tổng hợp thông tin, phản biện và cải thiện tư duy lập luận. Ngoài ra, Á hậu Thúy Vân cho rằng chọn sách đúng phụ thuộc vào “tâm”, tức nhu cầu cá nhân không nên chọn sách theo trào lưu.

Theo nữ diễn giả, sách chuyên chở giá trị tinh thần giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, điều độc giả cần quan tâm không phải là hình thức sách nói hay sách giấy mà là chất lượng nội dung của tác phẩm. Và hơn hết, cô khẳng định nói là kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu.

Ông Nguyễn Lâm Thanh và anh Nguyễn Thế Anh.

Tại buổi trò chuyện, diễn giả Nguyễn Thế Anh - Giám đốc âm thanh Voiz FM - nhận định sách nói đang ngày càng phổ biến. Việc ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại giúp người đọc có nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Theo anh, bước phát triển của sách nói cho thấy sự thay đổi trong cách con người tiếp nhận thế giới, từ qua mắt sang qua tai. Bên cạnh đó, anh khuyên độc giả không nên đóng khung tư duy chọn sách nói hoặc sách giấy mà nên kết hợp cả hai để tiếp thu tri thức.

Trước câu hỏi về quy trình chuyển thể sách giấy thành sách nói, diễn giả Nguyễn Thế Anh chia sẻ về các công đoạn thu âm, biên tập, kỹ thuật, hậu kỳ... Theo anh, sản xuất sách nói giống như sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật.

Bên cạnh đó, diễn giả Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc TikTok Việt Nam - cho biết hiện nay TikTok cho phép các nhà sáng tạo nội dung chèn liên kết tới địa chỉ mua sách trong video, nhằm làm nổi bật các video về sách. Mô hình #BookTok trên TikTok là một cộng đồng những người có chung niềm đam mê đọc sách đã và đang tác động tích cực giúp lan tỏa văn hóa đọc. Theo ông, cách hình thành thói quen là phải thiết lập kỷ luật cho bản thân đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày, bắt đầu từ những cuốn sách nội dung dễ hiểu.

Á hậu Thúy Vân tặng sách các bạn trẻ theo dõi chương trình.

Qua buổi trò chuyện, độc giả hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng trong việc truyền tải tri thức qua sách và cách chọn lọc được thông tin tích cực, loại sách phù hợp.

Á hậu Thúy Vân chia sẻ tại sự kiện:

Yến Thơ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/a-hau-thuy-van-chon-sach-dung-dua-vao-tam-khong-nen-chon-theo-trao-luu-2273432.html