Xét nghiệm HIV miễn phí không được hưởng ứng

KTĐT - Trến rất nhiều tuyến đường của Hà Nội, những tấm biển tuyên truyền về số điện thoại, các điểm tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí dễ dàng đập vào mắt người đi đường. Những dòng chữ như “Khi tư vấn chúng tôi là chuyên gia, khi trò chuyện chúng tôi là tri kỷ” hầu như ở phố nào cũng có. Tưởng rằng, những nỗ lực tuyên truyền ấy sẽ được “đền đáp”, các trung tâm tư vấn, xét nghiệm HIV sẽ thu hút đông đảo người dân tìm đến. Nhưng thực tế, số người đến đây lại quá ít so với kỳ vọng của những người làm công tác tu vấn, phòng chống HIV/AIDS.

Ngôi nhà Tuổi trẻ, Trung tâm tư vấn HIV số 5 Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân) khá khang trang, sạch đẹp. Tại đây, các nhân viên tư vấn đón hết sức niềm nở, nhiệt tình. Tại bàn đón tiếp còn có các tài liệu liên quan đến kiến thức phòng chống HIV/AIDS được in ấn đẹp mắt phát miễn phí cho mỗi người khi đến tư vấn. Trung tâm có đến 5 nhân viên phục vụ, tuy nhiên, theo số liệu báo cáo, mỗi ngày trung tâm chỉ tiếp nhận khoảng 5- 6 người đến tư vấn, ngày cao điểm nhất có 9 người. Khi tiếp cận được một người nghi nhiễm HIV đến tư vấn là chị T.M.T (nhà ở phố Vũ Hữu, Thanh Xuân), chị cho biết, chồng chị nghiện ma túy từ lâu, nhưng lại không đi xét nghiệm. Nhiều lần qua các Trung tâm tư vấn, chị rất muốn vào để kiểm tra, song lại lo có người quen phát hiện. Phải đấu tranh tư tưởng mãi, chị mới quyết định đến để được tư vấn, xét nghiệm. Hay Tại Trung tâm số 132 Quan Nhân trung bình mỗi ngày cũng tiếp nhận 5-6 người đến tư vấn. Tương tự, tại các trung tâm khác cũng rất ít người tìm đến. Được biết, trên toàn TP có rất nhiều trung tâm tư vấn, xét nghiệm đặt tại các quận nội thành, riêng ngoại thành có 11 phòng khám tự nguyện và một vài phòng khám tại các bệnh viện. Ngoài những phòng khám tư nhân, hay bệnh viện bắt buộc người bệnh làm dịch vụ xét nghiệm HIV thu tiền thì vẫn có hệ thống dịch vụ làm xét nghiệm tự nguyện không thu tiền của TT phòng chống HIV/AIDS Hà Nội. Đến với các trung tâm này, sẽ có các chuyên gia trò chuyện để giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người quan tâm về HIV/AIDS, đồng thời tư vấn cách phòng tránh lây nhiễm HIV. Cuộc trò chuyên với tư vấn viên sẽ giúp người quan tâm quyết định xem mình có cần xét nghiệm hay không. Mọi thông tin cá nhân của người đến tư vấn sẽ được bảo mật. Nghe có vẻ “hấp dẫn” là vậy, thế nhưng hầu hết người dân khi cần đến các kiến thức này cũng như muốn đến để tư vấn, xét nghiệm đều tỏ ra e ngại. Ths. Lã Thị Lan (PGĐ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội) chia sẻ : “ Thậm chí, có nhiều lần chúng tôi đến tận xã để truyền thông cho phụ nữ mang thai và đem theo cả e kíp làm xét nghiệm tại chỗ. Nhưng cả xã chỉ có 5 người làm. Họ sợ dân làng dị nghị, lời ra tiếng vào”. Cũng theo Th.S Lan thì, hiện TP chưa có số liệu thống kê đầy đủ số lượng khách hàng đến tư vấn tự nguyện nhưng theo khảo sát sơ bộ tại 7 phòng khám tư vấn và xét nghiệm tự nguyện (50c Hàng Bài, Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Gia Lâm, Long Biên, Hoàn Kiếm) đã có 4.633 khách hàng đến tư vấn, làm xét nghiệm cho 4.033 trường hợp phát hiện ra 397 trường hợp dương tính chiếm 9,84%. Trong đó, tỷ lệ người nhiễm HIV là nữ có chiều hướng gia tăng và chủ yếu là lây qua đường tình dục. Việc đi làm xét nghiệm sớm khi có dấu hiệu nghi nhiễm HIV là cực kỳ quan trọng trong công tác điều trị. H.Ng

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=55&newsid=186784