Xé lòng với bi kịch trong "Bao giờ sông cạn"

Trong buổi công diễn vở "Bao giờ sông cạn" (Kịch bản do nghệ sĩ Hạnh Thúy cảm tác từ truyện ngắn "Dòng nhớ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Hoàng Thái Thanh biên tập) tại sân khấu Hoàng Thái Thanh tối 28-8, nhiều khán giả rơi nước mắt khi chứng kiến bi kịch của người đàn ông tên Chờ (Đoàn Thanh Tài) và 2 người vợ: Mai (Tuyết Thu), Thà (Hoàng Vân Anh- Ái Như).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/xe-long-voi-bi-kich-trong-bao-gio-song-can-20150829124959304.htm