Xây dựng đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

ND - Sáng 25-1, UBND tỉnh Thái Bình khởi công tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng chiều dài gần 26 km, được đầu tư xây dựng với tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng hoàn chỉnh, gồm hai chiếc xe, mỗi chiều rộng 10 m, với tổng số vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tuyến đường này kết nối với quốc lộ 10, quốc lộ 39, đi qua ba huyện phía bắc của tỉnh là Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Đông Hưng. Công trình do nhà đầu tư liên danh Công ty TNHH đầu tư - xây dựng và Thương mại Phương Anh, với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nam Bắc thi công trong thời gian 36 tháng. PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=166780&sub=127&top=39