Xác minh vấn đề trong bài 'Chết mòn vì khói lò gạch'

Báo Đại Đoàn Kết số 145 ra ngày 25/5/2015 có bài: “Chết mòn vì khói lò gạch” phản ánh về sự việc nhiều năm nay các lò gạch thủ công ở khu vực giáp danh của xã Xuân Phú thuộc huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội và các xã Đại Tự, Liên Châu của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đua nhau nhả khói gây ô nhiễm môi trường khiến người dân phải sống chung với ô nhiễm, bệnh tật, mất mùa…

Vừa qua, Báo Đại Đoàn Kết nhận được Công văn số 1311/PC49 (Đ3) của Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an TP Hà Nội thông báo kết quả xác minh nội dung phản ánh trên Báo Đại Đoàn Kết.

Theo đó, công văn của Phòng PC49 nêu rõ: Sau khi báo đăng, Phòng PC49, Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, giải quyết và kết quả như sau: Qua xác minh, trên địa bàn xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ có một hộ kinh doanh sản xuất gạch đất nung do ông Hoàng Văn Tẽo (địa chỉ xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ hộ.

Tháng 12/2007, UBND xã Xuân Phú ký hợp đồng với ông Tẽo về việc giao thầu 79.200 m 2 đất thuộc quỹ đất công bãi nổi sông Hồng, mục đích sử dụng để trồng cây nông nghiệp, lâm nghiệp. Tuy nhiên từ năm 2009 đến năm 2011, ông Tẽo đã tiến hành xây dựng 16 cặp lò (32 lò gạch) thủ công trên diện tích đất thầu để sản xuất gạch nung.

Từ năm 2011 đến nay, UBND xã Xuân Phú và UBND huyện Phúc Thọ đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và có thông báo về việc ngừng sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công của ông Tẽo tại khu vực bãi nổi sông Hồng thuộc địa bàn xã Xuân Phú nhưng ông Tẽo vẫn chưa chấp hành mà vẫn thực hiện sản xuất gạch đất nung thủ công.

Về nguyên liệu sản xuất gạch, ông Tẽo thu mua đất từ nơi khác rồi tập kết trên bãi, không có hóa đơn, chứng từ mua bán đất. Tại thời điểm xác minh không có hoạt động khai thác đất trên khu bãi nổi sông Hồng thuộc địa bàn xã Xuân Phú.

Hiện, Phòng PC49, công an TP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Phúc Thọ chỉ đạo các ban, ngành chức năng của huyện và UBND xã Xuân Phú thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm việc sản xuất gạch bằng lò thủ công của hộ ông Hoàng Văn Tẽo theo quy định của pháp luật.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/xac-minh-van-de-trong-bai-chet-mon-vi-khoi-lo-gach/63257