Vụ mẹ dùng xăng đốt con ở Bình Thuận: Nguyên nhân do đâu?

Vụ mẹ dùng xăng đốt con ở Bình Thuận là do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày giữa 2 mẹ con, trong lúc nóng giận, vô tình người mẹ dùng xăng đốt con mình.

Thông tin từ trang thông tin điện tử của Tổng cục Cảnh sát - Bộ công an cho biết, vào khoảng 19h ngày 24/8, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 mẹ con, Trương Thị Vy (SN 1980, trú tại thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận) đã dùng xăng đổ lên người cháu Ngọc (SN 2003 là con ruột của Vy), rồi bật quẹt đốt.

Mẹ dùng xăng đốt con ở Bình Thuận là do mâu thuẩn sinh hoạt hằng ngày.Ảnh minh họa.

Khi thấy lửa bùng cháy, cháu Ngọc kêu khóc, Vy chạy đến ôm cháu Ngọc và cùng hàng xóm dập lửa. Ngay sau đó những người dân xung quanh đã phát hiện và đưa 2 mẹ con Vy đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực Bắc Bình Thuận.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn – Bệnh viện Nhi đồng 1 , TP HCM cho biết, bé Ngọc (12 tuổi, quê Bình Thuận) trong vụ mẹ dùng xăng đốt con ở Bắc Bình được nhập viện trong tình trạng sốc nặng, phỏng 38% diện tích cơ thể nhưng vẫn tỉnh tá.

Bệnh viện huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, bà Vy đang được điều trị tại đây nhưng chỉ bị bỏng nhẹ, có thể xuất viện sớm. Người mẹ tỏ ra hối hận nhưng không thừa nhận hắt xăng đốt con gái mà cho rằng chỉ muốn dọa, trong lúc mẹ con giằng co bịch xăng thì xảy ra chuyện.

Nhận được thông tin về vụ mẹ tẩm xăng đốt con ở huyện Bắc Bình, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an huyện Bắc Bình khẩn trương điều tra, xử lý.

Hiện vụ mẹ dùng xăng đốt con đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-me-dung-xang-dot-con-o-binh-thuan-nguyen-nhan-do-dau-d51369.html