Vốn pháp định đầu tư vào xây dựng Casino tại Việt Nam là bao nhiêu?

Trong buổi gặp gỡ các chuyên gia, các hội viên và phóng viên báo chí do Câu lạc bộ BĐS Hà Nội tổ chức chiều ngày 26/11 tại Hà Nội, Giáo sư Hà Tôn Vinh cho rằng: 'Nếu Nghị định về kinh doanh Casino được phê duyệt với mức vốn pháp định đầu tư xây dựng Casino giảm từ 4 tỷ USD như đề xuất xuống còn 2 tỷ USD thì sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm theo đuổi phát triển lĩnh vực này tại Việt Nam ngay sau khi văn bản có hiệu lực'.

(Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Theo Giáo sư Hà Tôn Vinh, hiện ở nước ta mới chỉ có 4 khu Casino được phê duyệt và trong vòng 15 năm nữa có thể không có Casino mới. Trong số 4 khu Casino trên, mới chỉ có dự án Hồ Tràm Strip ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư 1 tỷ USD, Tập đoàn của tỷ phú Châu Đại Phúc đến từ Hồng Kông mới thay thế chủ đầu tư cũ là VinaCapital tiếp quản dự án Casino Hội An (Quảng Nam); còn lại dự án ở hai đầu đất nước Vân Đồn (Quảng Ninh) và dự án tại Bãi Dài (Phú Quốc) do hai tập đoàn BĐS lớn trong nước theo đuổi đầu tư thực hiện trong khi vẫn phải tiếp tục chờ Nghị định này được thông qua cũng như các văn bản chấp thuận về thủ tục pháp lý từ Thủ tướng Chính phủ, ý kiến các bộ, ngành và lãnh đạo địa phương.

Giáo sư Vinh đánh giá, bên cạnh việc giảm vốn pháp định thì điểm mới thứ hai của dự thảo Nghị định Casino cho phép người Việt được tham gia chơi vẫn đang được cân nhắc ở độ tuổi nguời chơi 21 tuổi trở lên và có mức lương thu nhập khoảng từ 700-750 USD/tháng (tương đương khoảng 15 triệu đồng/tháng).

Giáo sư Vinh cũng thể hiện quan điểm, ngành công nghiệp vui chơi giải trí có đóng góp khá tốt cho phát triển địa phương, có lợi trong ngành xây dựng, BĐS, VLXD, thương mại du lịch dịch vụ, công nghiệp phụ trợ…

Tuy nhiên, Giáo sư cũng cảnh báo rằng, vận hành và quản lý Casino phải là các tổ chức quốc tế. “Đồng thời Casino không phải là ngành là ngành sản phẩm mà ngành sát phạt, nhưng sát phạt dựa trên một số nguyên tắc giải trí. Casino là toán hết, nếu người chơi không biết công thức, không biết sác xuất, không biết toán thì 100% sẽ thua” .

Bản thân Giáo sư sẽ xuất bản sách về Chiến lược phát triển ngành công nghiệp giải trí liên quan đến các nội dung như: kinh nghiệm mô hình quốc tế, các vấn đề hệ lụy (mại dâm, ma túy, cờ bạc) và chuyên môn để phát triển casino (hội đồng quản trị, hội đồng kiểm soát, hồ sơ hoạt đông…) là tài liệu tham vấn cho các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Liên minh Các sàn giao dịch BĐS G5 phát biểu: Cần có cái nhìn mới về Casino, Casino là khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng. Casino thu hút nguồn lực tài chính đầu tư lớn từ nước ngoài vào và tạo thu nhập cho người dân trong nước.

“Điều kiện khí hậu và vị trí nước ta rất tốt để phát triển Casino. Quy hoạch phát triển ngành cần quy hoạch dựa trên thế mạnh của người Việt Nam, thế mạnh về điều kiện kinh tế của Việt Nam” - ông Khánh nói.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội cho biết, CLB sẽ tổ chức những buổi tọa đàm gặp gỡ theo từng chuyên đề và sinh hoạt thường xuyên định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

Ninh Toàn

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/von-phap-dinh-dau-tu-vao-xay-dung-casino-tai-viet-nam-la-bao-nhieu.html