Vì điều này, Tuấn Anh có phần... "hãi" Tết

Đây là "tử huyệt" mà có lẽ Tuấn Anh chẳng bao giờ sửa được và mỗi khi về nhà ăn Tết anh chàng lại phải trốn tránh.

Chỉ cách đây ít ngày, Tuấn Anh còn tất tả xuôi ngược chuẩn bị để đi Nhật Bản. Nhưng do không thể lấy visa kịp thời, anh đã được Yokohama FC cho phép ở lại Việt Nam đến tận 16/2 (mùng 9 Tết).

Thông tin này khiến gia đình tiền vệ 20 tuổi rất vui mừng. Không khí đón năm mới đang trầm lắng bỗng dưng sôi sục hẳn lên.

Năm ngoái, bố mẹ Tuấn Anh đã mổ lợn để đón con trai về ăn Tết. Năm nay dù gấp gáp nhưng gia đình cũng chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo.

Một món quà NHM gửi tặng đặt ở nhà Tuấn Anh.

Đón Tết bên người thân tất nhiên là điều vô cùng vui vẻ, dù vậy Tuấn Anh lại thường xuyên rơi vào tình cảnh “khó đỡ”.

Ai cũng biết trên sân cỏ, chàng tiền vệ trẻ chẳng ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Trước những “đại địch” từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, anh đều chiến đấu một cách cực kỳ dũng cảm.

Với đôi chân băng bó, Tuấn Anh cùng đồng đội gồng gánh HAGL trụ hạng V-League. Với cái hông còn đau ê ẩm, anh một mình sang Nhật là chinh phục BHL Yokohama FC.

Nhưng mới đây thôi, Tuấn Anh đã đỏ mặt không nói lên lời khi một nhóm fan nữ học cấp 3 ở gần nhà đến thăm và xin chữ ký.

Tuấn Anh rất bẽn lẽn khi gặp fan nữ.

Kể từ lúc nổi danh cùng U19 Việt Nam, tiền vệ người Thái Bình đã trở thành cái tên rất “hot”, chẳng còn lạ lẫm gì việc bị các CĐV nữ “bao vây”. Chỉ có điều anh vẫn chưa lúc nào hết ngượng ngùng.

Còn nhớ Tết cách đây vài năm, Tuấn Anh thậm chí xấu hổ đến mức không dám ra đường nhiều. Bởi ở trong nhà nghe fan nữ hét: “Tuấn Anh ơi, em yêu anh” thôi cũng khiến chàng tiền vệ trẻ bối rối lắm rồi.

Nhiều người biết chuyện còn nói vui rằng nếu các đối thủ biết điểm yếu này, chỉ cần nhỏ nhẹ mềm mỏng trêu chọc một chút, không chừng Tuấn Anh sẽ nhận thua luôn.

Tại trường tiểu học xã An Quý (tỉnh Thái Bình), nơi Tuấn Anh từng trải qua quãng thời gian thơ ấu, các thầy cô giáo ai cũng kể về Tuấn Anh như một người hùng, một tấm gương đáng nói theo.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-thao/vi-dieu-nay-tuan-anh-co-phan-hai-tet-20160206070210898.htm