Van Gaal chỉ chịu từ chức nếu…

Sau trận đấu với Chelsea, nhà cầm quân người Hà Lan đã hé lộ về tương lai của mình tại Old Trafford.

Đúng vào những phút bù giờ, Man United đánh rơi chiến thắng khi để Diego Costa gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Kết quả này khiến Quỷ đỏ đã kém đội đầu bảng Leicester 12 điểm và vị trí thứ tư 6 điểm.

Tuy nhiên, Van Gaal vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh: “Chúng tôi đã có một trận đấu thành công nhưng lại đánh mất quyền kiểm soát bóng ở những phút cuối.

Thật khó tin khi chúng tôi lại đánh mất chiến thắng. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Man United có hàng tá cơ hội nhưng rồi lại không giành trọn 3 điểm”.

Chiến lược gia người Hà Lan không mấy hài lòng với trọng tài chính: “Trọng tài đã cho Chelsea hưởng quá nhiều các quả đá phạt trong những phút cuối.

Khi trận đấu đã đi quá phút bù giờ cuối cùng, ông ấy vẫn để Chelsea thực hiện quả phạt góc. Nhưng tới lúc chúng tôi có bóng phản công, trọng tài lại thổi còi”.

Chelsea 1-1 Man United

Nhắc đến tương lai của mình lại Old Trafford, Van Gaal tỏ ra khá cứng cỏi. Ông phủ nhận những tin đồn bị sa thải và từ chức của mình.

Hợp đồng hiện tại với Man United còn kéo dài đến 2017 và nhà cầm quân này sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó một cách trọn vẹn.

Điều duy nhất có thể khiến ông đầu hàng chính là việc Quỷ đỏ không lọt được vào top 4 mùa giải này.

Tự tin là vậy, song Van Gaal vẫn phải nghiêm túc xem xét lại tình hình. Hiện Man United của ông đang chơi khá phập phù và kém Man City ở vị trí thứ 4 tới 6 điểm.

Nếu không có một cuộc “lột xác”, Quỷ đỏ sẽ phải vắng mặt ở Champions League mùa tới.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-thao/van-gaal-chi-chiu-tu-chuc-neu-20160208083830254.htm