Tự điển vui bóng đá thế giới 2015: Từ A-Z

Một cách thống kê ngắn gọn, tóm tắt các sự kiện nổi bật trong năm qua của bóng đá thế giới, liệt kê theo thứ tự Alphabet nhằm giúp độc giả hệ thống lại nhanh nhất những vấn đề được quan tâm.

Aubameyang, chân sút xuất sắc của Dortmund, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2015.

A

Aubameyang (Pierre Emerick): Chân sút người Gabon của Dortmund được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, bất chấp phàn nàn của Yaya Toure, người có 4 danh hiệu liên tiếp trước đó,

Argentina: Đội tuyển hai năm liên tiếp dự hai trận chung kết lớn (World Cup 2014, Copa America 2015) và thua cả hai.

B

Barcelona : Đội bóng có cú ăn 5 thần thánh, đội bóng duy nhất hai lần trong vòng 6 năm đoạt cú ăn ba trong cùng một mùa giải.

Barcelona giành Siêu cúp châu Âu 2015.

Blatter (Sepp): Nhà lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền của FIFA đã phải tuyên bố rời chức vụ chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5. Baltter sau đó còn bị FIFA cấm đảm nhiệm mọi chức vụ, hết cơ hội hoạt động bóng đá.

C

Chile: Đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu vô địch Copa America khi giải đấu diễn ra trên sân nhà mùa hè 2015.

Tuyển Chile vô địch Copa America 2015.

Chelsea: Đội vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh nhưng sa sút thậm tệ chỉ trong vòng nửa năm sau đó, phải sa thải cả HLV.

Đ

Đông Nam Á: Khu vực không có bất cứ đại diện nào tham dự vòng chung kết Asian Cup 2015.

E

Europa League: Giải đấu hạng hai châu Âu được đánh giá cao khi đội vô địch lần đầu tiên được đặc cách tham dự Champions League. Vinh dự này thuộc về Sevilla, giúp Tây Ban Nha trở thành giải đấu đầu tiên có đến 5 đại diện tham dự đấu trường danh giá Champions League trong cùng một mùa bóng.

HLV Enrique đưa Barcelona đến đỉnh vinh quang.

Enrique (Luis): Nhà cầm quân thành công mỹ mãn ngay mùa đầu dẫn dắt Barcelona khi cùng đội bóng xứ Catalan giành 5 danh hiệu lớn, giúp chính ông trở thành người đoạt giải “HLV xuất sắc nhất năm” của Globe Soccer và FIFA.

F

FIFA: Lâm vào cảnh khủng hoảng tồi tệ nhất trong 108 năm lịch sử với nhiều quan chức cấp cao bị bắt, điều tra các tội danh tham nhũng, đưa và nhận hối lộ cũng như lạm dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân.

G

Guardiola (Pep): Chỉ vừa đánh tiếng rời Bayern Munich vào cuối mùa, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lập tức nhận được vô số lời mời nhờ thành công khi dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich.

Pep Guardiola là HLV được yêu thích nhất ở châu Âu.

H

Hart (Joe): Thủ môn 4 năm liền giành danh hiệu xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh.

I

Iceland: Đội tuyển tí hon lần đầu giành quyền tham dự vòng chung kết Euro 2016

Ibrahimovic (Zlatan): Ngôi sao người Thụy Điển liên tiếp lập kỷ lục ghi bàn cho PSG ở Champions League (17 bàn, vượt qua George Weah 16 bàn) cũng như tại Ligue I (123 bàn). Anh còn thiết lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Ligue 1 với 40 bàn thắng (25 bàn tại Ligue 1, 10 bàn tại Champions League và 5 bàn tại Cúp Liên đoàn), phá kỷ lục 39 bàn của của Carlos Bianchi lập năm 1978.

J

Juventus: Vào chung kết Champions League, lập kỳ tích 4 mùa liên tiếp vô địch Serie A, kể cả khi đã thay HLV.

Juventus 4 mùa liên tiếp vô địch Serie A.

Jill (Ellis): Người đưa tuyển nữ Mỹ đến danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3 còn bản thân bà được FIFA trao danh hiệu HLV đội bóng đá nữ xuất sắc nhất trong năm.

K

Khủng bố: Lan rộng đến lĩnh vực bóng đá khi nổ ra các vụ tấn công tại Paris trong thời điểm diễn ra trận giao hữu giữa hai đội tuyển Pháp và Đức tại sân Stade de France, cũng là địa điểm dự kiến diễn ra trận khai mạc và chung kết Euro 2016.

Sân Stade de France trận giao hữu Pháp – Đức đêm 13-11 náo loạn vì khủng bố.

Klopp (Jurgen): Cựu HLV Dortmund nỗ lực tạo sức bật cho đội bóng mới Liverpool nhưng chưa được như kỳ vọng ngoài việc giúp “Lữ đoàn Đỏ” vào chung kết League Cup.

L

Lewandowski (Robert): Chân sút người Ba Lan lập kỷ lục ghi 5 bàn trong vòng 9 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, giúp Bayern Munich ngược dòng, đánh bại Wolfsburg với tỉ số 5-1.

Lewandowski nhận 4 chứng nhận kỷ lục thế giới về ghi bàn ở Bundesliga.

Leicester City: “Hiện tượng” của giải Ngoại hạng, từ chỗ suýt rớt hạng mùa trước, nay vươn lên tốp dẫn đầu, có lúc giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng giải đấu hàng đầu nước Anh.

Carli Lloyd ghi hat-trick cho tuyển Mỹ trong trận chung kết World Cup.

Lloyd (Carli): Chân sút giành chức Vua phá lưới World Cup bóng đá nữ trong màu áo tuyển Mỹ và được FIFA trao tặng danh hiệu “Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm”.

M

Messi (Lionel): Cầu thủ đầu tiên và duy nhất giành đến 5 danh hiệu Quả bóng vàng FIFA trong vòng 7 năm, liên tục góp mặt trong Top 2 cả 7 mùa bầu chọn liên tiếp từ 2009.

Mourinho (Jose): Lần thứ 2 bị sa thải ở Chelsea sau hai nhiệm kỳ dẫn dắt đội bóng thành London giành 3 danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Anthony Martial.

Martial (Anthony): Cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới sau khi chuyển từ Monaco đến thi đấu cho Man United hồi mùa hè với hợp đồng trị giá 58 triệu bảng.

N

Neymar: Cầu thủ Nam Mỹ xuất sắc nhất tại châu Âu, lần đầu có mặt trong 3 ứng viên Quả bóng vàng FIFA khiến Barcelona mất thêm nhiều triệu USD cho đội bóng cũ Santos. Gây xôn xao dư luận người hâm mộ Tây Ban Nha khi bị đề xuất phạt tù do tội gian dối khi chuyển từ Santos đến Barcelona mùa hè 2013.

Neymar thăng hoa trong màu áo Barca.

O

Oezil (Mesut): Ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal đã tìm lại phong độ, giúp Arsenal củng cố ngôi đầu giải Ngoại hạng và bản thân anh được bầu là “Cầu thủ Đức hay nhất 2015”

P

Platini (Michel): Chủ tịch UEFA đánh mất uy tín và danh dự một đời khi bị tố cáo nhận hối lộ 1,35 triệu bảng từ lãnh đạo FIFA Sepp Blatter và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm.

Platini mất cơ hội chứng kiến EURO 2016 trên quê hương vì án phạt của FIFA.

Q

Qatar World Cup 2022: FIFA quyết định các trận đấu tại vòng chung kết này sẽ thi đấu vào tháng 12 thay vì vào mùa hè như thông lệ của 21 kỳ tranh tài trước đó.

R

Ronaldo (Cristiano): Ngôi sao người Bồ thiết lập nhiều kỷ lục ghi bàn ở Tây Ban Nha và đấu trường châu Âu nhưng chỉ được nhận duy nhất một danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” khi Real Madrid trắng tay trên mọi đấu trường mùa giải 2014-2015.

Ronaldo và giải thưởng “Chiếc giày vàng châu Âu”.

S

Slovakia: Đội tuyển tách ra từ nền bóng đá Tiệp Khắc xưa kia, lần đầu giành quyền tham dự Euro 2016 dù phải dự tranh vòng play-off.

Suarez (Luis): Tác giả 48 bàn thắng cho Barcelona trong năm 2015, bao gồm 5 bàn và danh hiệu Quả bóng vàng tại World Cup các CLB và 43 pha lập công trên các đấu trường khác, giúp Barcelona giành cú ăn 5 nhưng bản thân anh bị lãng quên tại mọi cuộc bình chọn cuối năm.

Sterling ghi hai bàn trong chuyến du đấu với tuyển Việt Nam.

Sterling (Raheem): Cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử với bản hợp đồng 49 triệu bảng ký với Man City sau khi rời Liverpool.

T

Terry (John): Trung vệ 35 tuổi của Chelsea được chính HLV tạm quyền Guus Hiddink đề nghị đội bóng gia hạn hợp đồng sau khi chứng kiến phong độ hết sức ổn định của anh qua trận đấu thứ 700 trong màu áo “The Blues”.

John Terry và chiếc cúp vô địch nước Anh với Chelsea.

Thụy Sĩ: Nơi đặt trụ sở của FIFA nhưng cũng là “đất dữ” với vụ bắt giữ hàng loạt quan chức và đối tác của FIFA ngay trước thềm phiên họp Đại hội đồng của tổ chức này cuối tháng 5-2015.

U

UEFA: Tổ chức xã hội nghề nghiệp bóng đá của châu Âu bị ảnh hưởng không nhỏ sau sự cố “nhận hối lộ” của chủ tịch Michel Platini. Tổng thư ký Gianni Infantino ra ứng cử chủ tịch FIFA nhưng khả năng chiến thắng là không cao.

Tuyển Úc giành chức vô địch Asian Cup 2015.

Úc: Đội bóng châu Đại dương đăng quang ở kỳ Asian Cup đầu tiên tổ chức bên ngoài châu Á và là đội bóng đầu tiên vô địch hai châu lục khác nhau.

V

Vardy (Jamie): Chân sút 28 tuổi của Leicester đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi ghi bàn 11 trận đấu liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, vượt qua kỷ lục cũ của cựu danh thủ M.U Ruud van Nistelrooy (10 bàn).

Vardy thăng hoa tại Leicester City.

Vidal: Ngôi sao cũ Arturo Vidal của Juventus ngày càng hòa nhập nhanh trong màu áo mới Bayern Munich trong khi cầu thủ cùng họ Aleix Vidal mất đến nửa năm mới được khoác áo Barcelona do án phạt của FIFA.

W

Wendell (Lira): Cầu thủ người Brazil của CLB Goianesia đã qua mặt Lionel Messi và Alessandro Florenzi để trở thành chủ nhân của “Bàn thắng đẹp nhất năm 2015”.

Wendell Lira – chủ nhân “Bàn thắng đẹp nhất năm”.

X

Xavi (Hernandez): Sau khi cùng Barca giành “cú ăn 3”mùa giải 2014-2015, đội trưởng Xavi đã quyết định chia tay đội bóng để chuyển sang Qatar khoác áo CLB Al Sadd. Anh ghi 85 bàn thắng ở 767 trận khoác áo Barcelona và giành 26 danh hiệu cao quý.

Xavi và bộ sưu tập thành tích “khủng” với Barcelona.

Y

Yaya (Toure): Tiền vệ ngôi sao người Bờ Biển Ngà tìm lại phong độ, giúp Man City tiến bước mạnh mẽ trên nhiều mặt trận, từ giải Ngoại hạng, League Cup đến Champions League. Chỉ tiếc là dù đăng quang Cúp châu Phi nhưng anh lại không thể giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi” lần thứ 5 liên tiếp.

Yaya Toure (trái) và chiếc cúp vô địch CAN 2015.

Z

Zidane (Zinedine): Cựu danh thủ người Pháp được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng tên tuổi Real Madrid, nơi ông gắn bó một thời gian dài và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cầu thủ.

Zidane háo hức nhận trọng trách ở Real Madrid.

Nguồn: Đào Tùng - NLD.com.vn
Đăng lúc: 8:00 07/02/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/photo/tu-dien-vui-bong-da-gioi-2015-tu-z/