Truy sát ở Khánh Hòa: Ra tay dã man vì nợ tiền cá độ

Chỉ sau vài giờ cặp vợ chồng trẻ ở Khánh Hòa bị truy sát, cảnh sát đã bắt được 2 nghi can.

Thắng và Sơn bị bắt giữ sau vài giờ gây án (Ảnh: VnExpress)

Theo tin tức trên báo VnExpress, chiều 9/10, thiếu tá Nguyễn Nam Ninh - Đội trưởng đội trọng án Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết đã bắt Bùi Lê Huy Sơn (32 tuổi) và Ngô Vũ Hoàng Thắng (18 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang) để điều tra hành vi Giết người.

Hai nghi can này được xác định đã chém chết anh Huỳnh Thanh Chương Toàn (36 tuổi, TP. Nha Trang) và làm trọng thương vợ của nạn nhân khi họ đang xem đá bóng trong quán cà phê, rạng sáng nay.

Bước đầu Sơn khai, khuya hôm qua nhậu với Lê Hoàng Chương (26 tuổi) và Nguyễn Phú Quý (21 tuổi). Chương nói anh Toàn nợ tiền thua độ đá banh đã lâu, không chịu trả nên cả nhóm mang theo mã tấu, dao mác đi tìm "con nợ".

Được biết, cảnh sát đã bắt được Sơn và Thắng sau vài giờ gây án. Công an tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi Chương và Quý ra đầu thú.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 1h sáng ngày 9/10, anh Toàn cùng vợ ngồi uống nước tại một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ (Vĩnh Hòa, Nha Trang). Bất ngờ một nhóm thanh niên đến tìm anh Toàn. Sau đó, trong khi cãi vã, Toàn bị nhóm này rút dao tấn công.

Toàn cùng vợ bỏ chạy đến một ngõ nhỏ trên phố Điện Biên Phủ nhưng không thoát; cả hai đều bị chém gục. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Toàn đã tử vong. Riêng Nhi bị chém hỏng mắt trái, mất nhiều máu, đã qua cơn nguy kịch.

M.Anh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truy-sat-o-khanh-hoa-ra-tay-da-man-vi-no-tien-ca-do-d123288.html