Truy bắt kẻ bịt mặt, xách búa cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Nam thanh niên bịt mặt đã xông vào tiệm vàng dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày cướp đi 15 cây vàng 18K trị giá hơn 300 triệu rồi bỏ chạy.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, ngày 14/2, Công an huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết vẫn đang truy bắt nghi can Huỳnh Cao Thắng (32 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng Thắng được xác định là nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Thanh Tuyền II ở huyện Củ Chi vào chiều 11/2 (4 Tết).

Tiệm vàng Thanh Tuyền II nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Dân Trí.

Theo nguồn tin từ báo PL TP. HCM, vào chiều 11/2, ông Nguyễn Hồng Thanh là chủ tiệm vàng Thanh Tuyền II đang ngồi một mình bên trong trông coi tiệm thì thấy một thanh niên chạy xe máy, đeo khẩu trang che mặt dừng xe đi vào tiệm.

Trong tích tắc, thanh niên xông thẳng vào tiệm vàng và cầm cây búa đem theo đập thẳng vào tủ kính. Thanh niên này nhanh chóng vơ vét lấy đi một lượng lớn nữ trang đang trưng bày khoảng 15 cây vàng 18K trị giá hơn 300 triệu đồng và chạy ra xe để tẩu thoát.

Sự việc xảy ra quá nhanh chỉ trong vài phút đồng hồ, tuy nhiên ông Thanh đã kịp đuổi theo và hô hoán nhờ người dân xung quanh giúp đỡ. Nghe tiếng kêu cứu của ông Thanh nhiều người nhanh chóng đến hỗ trợ vây bắt kẻ cướp.

Nghi can đã bị ông chủ tiệm vàng cùng người dân bắt giữ khi chưa kịp nổ máy xe bỏ chạy. Ông Thanh đã lấy lại được số vàng gồm 15 cây đã bị cướp như nói trên.

Tuy nhiên, trong khi người dân gọi điện thoại báo cho công an đến thì lợi dụng sơ hở tên cướp đã nhanh chân chạy thoát. Qua điều tra ban đầu, từ các thông tin chứng cứ thu thập được, Công an huyện Củ Chi xác định nghi can là Huỳnh Cao Thắng, người địa phương.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

HÒA HẬU (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/truy-bat-ke-bit-mat-xach-bua-cuop-tiem-vang-giua-ban-ngay-d63817.html