Trẻ em thi hùng biện về Quyền trẻ em

Cuộc thi nhằm góp phần giáo dục và tạo cho các em một sân chơi bổ ích, tạo điều kiện thể hiện sự hiểu biết về quyền trẻ em, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Phát huy khả năng sáng tạo thuyết trình, hùng biện trước đám đông. Nâng cao nhận thức của xã hội về quyền tham gia của trẻ em.

Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - Ông Đặng Hoa Nam phát biểu về thể lệ, nội dung của cuộc thi

Sáng 27.11, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội) đã tổ chức chương trình phát động cuộc thi hùng biện “Trẻ em nói về Công ước quyền trẻ em”.

Nội dung cuộc thi liên quan đến: Nhận thức về quyền trẻ em, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em ở gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Trẻ em có thể làm gì để quyền trẻ em được thực hiện tốt hơn…
Phát biểu tại lễ phát động Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - Ông Đặng Hoa Nam cho biết: “Cuộc thi nhằm góp phần giáo dục và tạo cho các em một sân chơi bổ ích, tạo điều kiện thể hiện sự hiểu biết về quyền trẻ em, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Phát huy khả năng sáng tạo thuyết trình, hùng biện trước đám đông. Nâng cao nhận thức của xã hội về quyền tham gia của trẻ em.”

Đối tượng tham gia cuộc thi là trẻ em, nhóm trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi và người từ 16 đến dưới 18 tuổi không phân biệt giới tính, dân tộc, đang học tập trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các nhà mở, mái ấm, các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Thanh thiếu nhi và ở địa bàn dân cư…
Các tác phẩm dự thi do chính các tác giả tự lên ý tưởng và dựng video clip cho bài thuyết trình, hùng biện. Mỗi tác giả gửi một video clip kèm theo tên tác phẩm. Video clip dự thi trên file định dạng: mp4, mov, m4v, 3gp…Thời lượng của video clip không quá 5 phút.

Tham gia chương trình phát động có rất nhiều học sinh đến từ các trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Cao Phạm Phương Linh- (Học sinh lớp 8-Trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội) chia sẻ: “Em thấy chương trình rất ý nghĩa, và thông qua cuộc thi giúp chúng em hiểu thêm về quyền trẻ em và giúp phát triển thêm quyền theo đúng lứa tuổi, có thể nêu lên những ý kiến khách quan nhất về quyền trẻ em. Đặc biệt là quyền được chăm sóc bảo vệ được trẻ em cần được chú ý, bởi vì hiện tại có rất nhiều trẻ em không được chăm sóc một cách đúng mức, những trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em mồ côi…Em sẽ tham gia cuộc thi để nói lên tiếng nói riêng của mình.”

Cũng tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Ngọc Oanh (Phó trưởng Ban Giám khảo cuộc thi) cho biết sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể để các em có thể tham gia cuộc thi và nói lên tiếng nói của mình.

Đăng ký dự thi và gửi videoclip tại website của Ban Tổ chức ở địa chỉ: www.hungbien.treem.gov . Ban Tổ chức sẽ tạo ra một tài khoản cho mỗi tác giả để phục vụ trao giải thưởng về sau. Thông tin gửi kèm tác phẩm gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trường lớp, huyện, tỉnh, số điện thoại liên hệ của tác giả hoặc số điện thoại, họ tên, địa chỉ liên hệ của bố, mẹ hoặc người giám hộ. Vòng sơ khảo (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 05/01/2016). Vòng chung khảo (từngày 06/01/2016 đến ngày 31/01/2016). Cơ cấu giải thưởng, cụ thể: 1 giải Đặc biệt là một chuyến du lịch Thái Lan cho 2 người trong 4-5 ngày (tương đương 15 triệu đồng); 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Ba trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho nội dung bình luận hay nhất.

Clip PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh-Phó trưởng ban giám khảo chia sẻ tại lễ phát động

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giao-duc/tre-em-thi-hung-bien-ve-quyen-tre-em-401149.bld