Top 10 ngôi sao Hallyu được yêu thích nhất

Kim Soo Hyun, Lee Min Ho, Super Junior, EXO, Big Bang, Lee Kwang Soo... là những ngôi sao Hallyu được yêu thích nhất tại Trung Quốc.

Kim Soo Hyun bắt đầu đóng phim từ năm 2007 với bộ phim sitcom "Kimchi Cheese Smile", nhưng phải đến năm 2013 khi đóng "Vì sao đưa anh tới" (You who came from the stars) anh mới trở thành một hiện tượng và nổi như cồn ở Hàn Quốc và châu Á. Với ngoại hình và khả năng diễn xuất nên không có gì ngạc nhiên khi Kim Soo Hyun được xếp vị trí đầu tiên trong danh sách Top 10 ngôi sao Hallyu được yêu thích nhất ở Trung Quốc.

Nam diễn viên kiêm người mẫu điển trai Lee Min Ho nổi tiếng tài Hàn Quốc và châu Á với vai diễn Goo Jun Pyo trong bộ phim "Vườn sao băng". Năm 2011 anh lại gây tiếng vang với vai Lee Yoon Sung trong bộ phim truyền hình "City Hunter". Hai năm sau, Min Ho lại tạo ra cơn sốt với vai Kim Tan trong "Những người thừa kế". Chính vì thế mà danh sách ngôi sao Hallyu được yêu thích nhất không thể vắng bóng anh.

Nhóm nhạc Super Junior thành lập năm 2005 với 12 thành viên và sau này là 13 người. Đây là ban nhạc có doanh số bán album đứng đầu Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp và nhận được vô số giải thưởng âm nhạc như Mnet Asian Music Awards, Seoul Music Awards, MTV Asia Awards… Sau sự ra đi của 2 thành viên là Han Geng và Kibum cùng hai thành viên khác là Leeteuk và Heechul lên đường nhập ngũ, hiện Super Junior đang hoạt động với 9 thành viên.

EXO là tên chung của bộ đôi nhóm nhạc nam "song sinh" được thành lập bởi S.M. Entertainment năm 2011, ra mắt năm 2012: EXO-K và EXO-M. Hiện tại, nhóm bao gồm 9 thành viên mang quốc tịch Hàn Quốc và Trung Quốc được chia về hoạt động ở 2 nhóm. EXO là sự tổng hòa phong cách kế thừa và thăng hoa của các bậc đàn anh cùng công ty như "huyền thoại" SHINHWA, TVXQ và SHINee; cùng kết cấu lý tưởng, đa dạng của Super Junior.

Nhóm nhạc gồm 5 thành viên, BIGBANG, thành lập từ năm 2006 và gây chú ý vào năm 2007 với "Always". Những sản phẩm âm nhạc sau đó của họ như "Hot Issue" và "Stand Up" giúp BIGBANG khẳng định vị trí một trong những nhóm nhạc hip-hop hàng đầu Hàn Quốc.

Bộ phim đầu tay của Lee Kwang Soo là "Here He Comes" nhưng đến khi tham gia "Running Man" của đài SBS, nam diễn viên sinh năm 1985 mới thực sự nổi tiếng và được mọi người gọi bằng biệt danh Hoàng tử châu Á nhờ có rất nhiều fan ở các nước châu Á như Thái Lan, Hong Kong, Macao, Indonesia, Việt Nam, Lee Kwang Soo.

Yoo Jae Suk là nam diễn viên kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng Hàn Quốc. Ngôi sao sinh năm 1972 còn được mệnh danh là MC Quốc dân.

Nhóm nhạc gồm 9 thành viên nữ Girls’ Generation hay SNSD thành lập năm 2007. SNSD bắt đầu gây chú ý với hai ca khúc "Into the New World" và "Kissing You" nhưng đến năm 2009 thì gây tiếng vang với hit Gee. Girls’ Generation nổi tiếng ở Hàn Quốc đến nỗi họ được gọi là "Những nghệ sĩ quốc dân", "Nhóm nhạc nữ quốc dân" và là nhóm nhạc nữ thần tượng đầu tiên được đánh giá là nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất năm 2011-2012.

Jong Suk thu hút mọi người bởi chiều cao, vẻ quyến rũ cũng như cách diễn xuất tự nhiên trong "Prosecutor Princess", "Secret Garden"... Nam diễn viên kiêm người mẫu sinh năm 1989 thành công và được nhiều người biết đến nhất là vai trò nhạc sĩ trong phim "Secret Garden".

CNBLUE là một nhóm nhạc Indie Rock ra mắt vào ngày 19/8/2009 tại Nhật Bản với Mini-Album đầu tiên "Now or Never". Đối với CNBLUE, 2012 là một năm thành công, nhóm nhạc đã có thể đàng hoàng bước chân vào hàng ngũ những ngôi sao quốc tế.

Thái An (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/showbiz-ngoai/top-10-ngoi-sao-hallyu-duoc-yeu-thich-nhat-548279.html