Tin tức thế giới 24 giờ: Nhà sáng lập ra Wikileaks sẵn sàng nộp mình cho cảnh sát

(Công lý) - Nhà sáng lập ra Wikileaks sẵn sàng nộp mình cho cảnh sát; Mỹ sẵn sang đối phó với IS tại Lybia… là những tin tức đáng chú ý 24 giờ qua.

• Sau hơn 3 năm trốn trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh, Julian Assange, người sáng lập trang Wikileaks, đã chấp nhận sẵn sàng nộp mình cho cảnh sát Anh vào ngày 5/2 nếu Liên Hiệp Quốc ra phán quyết chống lại ông.

Julian Assange, người sáng lập trang Wikileaks

Ông Assange, công dân Úc 44 tuổi, đang đối mặt với các cáo buộc hiếp dâm ở Thụy Điển, đã ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador tại London kể từ năm 2012 và bác bỏ những cáo buộc này. Ecuador cho phép ông Assange tị nạn vào năm 2012, sau khi ông xin phép được tị nạn tại nước này. Nhưng chính phủ Anh tuyên bố sẽ bắt Assange nếu ông bước ra khỏi Đại sứ quán Ecuador.

• Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và báo chí Nhật Bản ngày 4/2 cho hay, có vẻ như Triều Tiên đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn tầm xa. Người ta phát hiện thấy có hoạt động tại một trạm phóng ở bờ biển phía Tây của Triều Tiên. Trước đó, vào hồi đầu tuần, Bình Nhưỡng đã thông báo kế hoạch phóng một vệ tinh trong tháng 2/2016.

• Trong khi đó, ngày 4/2/2016, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, nước này sẵn sàng bắn hạ một tên lửa của Triều Tiên hoặc mảnh vỡ của nó nếu cần thiết, trong bối cảnh dấu hiệu về việc Triều Tiên phóng tên lửa đang trở nên rõ ràng.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Moon Sang-gyun cho biết, "Quân đội đã tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không để có thể bắn hạ một tên lửa hay bất kỳ mảnh vỡ nào rơi xuống lãnh thổ hay lãnh hải của chúng tôi".

• Theo thông tin từ Nhà Trắng ngày 4/2, Mỹ sẽ hành động đơn phương tại Libya để đối phó với mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nếu cần thiết. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest từ chối bình luận về việc liệu Tổng thống Mỹ đã đưa ra quyết định về khả năng gửi bộ binh tới Libya hay chưa. Nhưng ông nhấn mạnh, ông Obama đã “khẳng định sẵn sàng thực hiện những biện pháp cần thiết”, thậm chí cả ở Libya.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest

Ông cho biết thêm, Mỹ sẽ hỗ trợ Chính phủ Libya thống nhất về một loạt các biện pháp an ninh quốc gia, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ nào.

• Reuters ngày 3/2 cho hay, phiến quân IS đã pháo kích vào một căn cứ quân sự của Syria khiến một cố vấn quân sự Nga thiệt mạng. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga từ chối tiết lộ danh tính nạn nhân. Chỉ biết, vị cố vấn quân sự này thuộc nhóm hỗ trợ và hướng dẫn quân đội Syria sử dụng các loại vũ khí mới được cung cấp theo hợp đồng giữa Moscow và Damascus.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/tin-tuc-the-gioi-24-gio-nha-sang-lap-ra-wikileaks-san-sang-nop-minh-cho-canh-sat-136926.html