Tín hiệu từ hai cuộc tập trận bất thường của Mỹ

Cả hai cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh khu vực bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng khi Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân.

Ngày 7/2/2013 vừa qua, các binh sỹ Thủy quân lục chiến Mỹ đến từ tiểu đoàn lính thủy đánh bộ số 1 đóng ở Hawaii cùng lực lượng thủy quân lục chiến của Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận giữa mùa Đông khi tiết trời hạ dưới mức - 20 độ C.

Cả Mỹ và Hàn Quốc đều tuyên bố rằng không loại trừ khả năng đánh đòn phủ đầu nhằm vào Bắc Triều Tiên nếu nước này có các dấu hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân.

Khu vực diễn tập Mỹ - Hàn lần này được tiến hành ở Pyeongchang-gun trên lãnh thổ Hàn Quốc.

quan doi my han tap tran_9.jpg

quan doi my han tap tran_15.jpg

Trong khi đó, Từ ngày 4 đến ngày 15/2/2013 diễn ra các kịch bản của cuộc tập trận không quân đa quốc gia mang tên COPE NORTH Guam 2013 giữa các đồng minh quân sự Mỹ - Nhật Bản và Australia (Úc).

Cuộc diễn tập được tiến hành từ sân bay quân sự - căn cứ không quân Mỹ Andersen trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Tập trận sẽ tiến hành nhiều kịch bản trong đó có huấn luyện triển khai lực lượng chiến đấu bất thường, hỗ trợ nhân đạo, xử lý khủng hoảng...

Máy bay chiến đấu sẽ xuất hiện trong cuộc tập trận.

F-15J Eagle của Không quân Nhật

Máy bay của ba nước Mỹ, Nhật Bản, Australia (Úc) bay song song trên bầu trời Thái Bình Dương.

B-52 Mỹ cùng đội hình máy bay của không quân Nhật Bản - Úc

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/hinh-anh/201302/Tin-hieu-tu-hai-cuoc-tap-tran-bat-thuong-cua-My-2341564/