Tin bão xa

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TW, hiện nay trên khu vực vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines), một cơn bão rất mạnh (có tên quốc tế là Megi) đang hoạt động.

 Vị trí và đường đi của bão Megi. Ảnh: Trung tâm DBKTTV TW

Vị trí và đường đi của bão Megi. Ảnh: Trung tâm DBKTTV TW

Hồi 7 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão Megi ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Đến 7 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350 km.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

Như vậy khoảng chiều tối và đêm ngày 18/8 bão Megi sẽ đi vào khu vực phía Đông của Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400 km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 07 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, gần sáng và ngày mai (18/10) vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Biển động dữ dội.

Thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình

Hồi 9 giờ 43 phút sáng 17/10, Trung tâm DBKTTV TW cho biết: Lũ trên các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) đang lên; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang ở mức đỉnh; các sông ở Quảng Bình xuống chậm.

Mực nước lúc 9 giờ ngày 17/10 trên một số sông như sau: sông Cả tại Nam Đàn: 5,83m, trên BĐ1: 0,43m; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 16,45m, trên BĐ3: 2,95m (vượt lũ lịch sử năm 2007: 0,32m); tại Hòa Duyệt: 12,78m (7h/16/10), trên BĐ3: 2,28m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 12,91m, dưới mức BĐ3: 0,09m; sông La tại Linh Cảm: 6,62m, trên mức BĐ3: 0,12m; sông Gianh tại Mai Hóa: 6,6m, trên BĐ3: 0,1m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,96m, trên BĐ3: 0,26m

Dự báo: Lũ trên các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông La tiếp tục lên; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố xuống chậm và còn ở mức cao; các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống.

Chiều tối nay (17/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,6m, dưới mức BĐ2: 0,3m, và còn tiếp tục lên; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm ở mức: 13,25m, trên BĐ3: 0,25m; sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức 12,60m, trên BĐ3: 2,1m (tương đương lũ lịch sử năm 1960); sông La tại Linh Cảm ở mức 7,0 m, trên BĐ3: 0,5m; sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 5,0m, (BĐ2); ông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 2,4 m, trên BĐ2: 0,2m.

Tối và đêm nay (17/10), lũ hạ lưu sông La tại Linh Cảm có khả năng đạt đỉnh ở mức: 7,2m (trên BĐ3: 0,7m), sau đó xuống chậm.

Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở các lưu vực sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục diễn ra nghiêm trọng. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tỉnh Nghệ An.

Nguyên Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/tin-bao-xa/201010/40854.vgp