Thủ tướng Medvedev: Bùng nổ "chiến tranh lạnh" Nga - NATO

Ngày 13/2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết quan hệ Nga - NATO đã rơi vào "chiến tranh lạnh" do cuộc khủng hoảng ở Ukraine và việc Nga ủng hộ cho chính quyền Syria.

Tin tức trên Báo An ninh thủ đô, phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, quan hệ giữa Nga NATO đã rơi vài một cuộc "Chiến tranh lạnh mới" do chính sách “kém thân thiện và không minh bạch” của NATO.

“Bạn có thể nói một cách quyết đoán rằng, chúng ta đang ở trong một cuộc " Chiến tranh lạnh " mới. Vào tất cả mọi ngày, chúng tôi bị coi là mối đe dọa tồi tệ với NATO, cũng như toàn châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác. Mặc dù những mối đe dọa thực tế là hoàn toàn khác”, Thủ tướng Medvedev cho hay.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev .

Sáng 13/2, Tổng Thư kí NATO Jen Stoltenberg đã nhấn mạnh tới kế hoạch xây dựng quân đội ở khu vực Đông Âu để đề phòng Nga. Theo ông Medvedev, khủng bố đang tăng cường tầm ảnh hưởng và lợi dụng sự bất đồng giữa Nga và phương Tây.

“Tôi nghĩ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vui mừng khi những đối tác phương Tây không đồng ý hợp tác với Nga trong hoạt động tình Báo . Những sự việc tại Paris, London, Israel, Pakistan, Iraq hay nhiều nơi khác là minh chứng rằng, khủng bố không bị giới hạn bởi biên giới”., Thủ tướng Nga cảnh báo.

Với việc căng thẳng leo thang vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine và việc Nga ủng hộ cho chính quyền Syria, Thủ tướng Medvedev cho rằng: "Tất cả còn lại lúc này là một chính sách thù địch của NATO nhằm vào Nga”. Báo Vnmedia thông tin.

"Chúng tôi có thể nói rõ hơn rằng: Chúng ta đã trượt vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới", ông Medvedev phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. Gần như hàng ngày, chúng tôi luôn bị cáo buộc gây ra những mối đe dọa kinh khủng mới hoặc là với NATO, hoặc là Châu Âu hoặc Mỹ hay các nước khác”, Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Ông Medvedev thẳng thắn chỉ trích việc NATO và Liên minh Châu Âu (EU) bành trướng, mở rộng sâu vào khu vực Đông Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Khu vực Đông Âu lâu nay vốn được coi là thuộc vòng ảnh hưởng của Nga.

"Giới chính khách Châu Âu nghĩ rằng, việc thiết lập cái gọi là vành đại bạn bè ở phía Châu Âu, bên ngoài rìa của EU, có thể là sự đảm bảo cho an ninh, và kết quả là gì? Đó không phải và vành đai bạn bè mà là vành đai của sự loại trừ nhau”, Thủ tướng Nga cho biết.

Về vấn đề chiến dịch chống IS của Nga, ông Medvedev tiếp tục phủ nhận việc không kích Nga giết nhầm dân thường và kêu gọi các nước khác không nên đe dọa việc sử dụng bộ binh tại Syria.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thu-tuong-medvedev-bung-no-chien-tranh-lanh-nga---nato-d63794.html