Thị trường quà tặng Valentine trầm lắng

Ngày Lễ Tình nhân (Valentine) năm nay trùng vào mùng 7 Tết Nguyên đán nên dù đã cận ngày nhưng thị trường quà tặng vẫn khá trầm lắng...

Dù đa dạng về mẫu mã nhưng sức mua quà tặng năm nay giảm 30% so với các năm

Theo nhận định của nhiều chủ kinh doanh tại các điểm bán, các mặt hàng truyền thống như: chocolate, thiệp, hoa hồng… vẫn được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, do ngày Valentine rơi vào thời điểm sinh viên và người lao động đã về quê ăn Tết nên việc kinh doanh không rộn ràng như những năm trước.

Giá bán chocolate ngoại dao động từ 200 - 350.000 đồng/hộp trong khi các loại rẻ hơn có giá thành khoảng 50 - 70.000 đồng/hộp. Ngoài chocolate truyền thống, thị trường năm nay cũng xuất hiện các mẫu mới có khắc chữ hay được trang trí bằng nhiều biểu tượng sinh động. Tuy vậy, nhiều chủ cửa hàng vẫn thừa nhận, việc kinh doanh năm nay khá ế ẩm do lượng khách sụt giảm khoảng 30% so với các năm.

Nhu cầu hoa tươi cũng không cao

Khác với sức mua thưa thớt tại các cửa hàng, không khí mua bán online lại có phần sôi động hơn. Chị Lê Thùy Linh (một chủ kinh doanh online) cho hay: Chocolate có khắc chữ hoặc tự làm được đông đảo bạn trẻ ưa chuộng do giá cả phù hợp và khá độc. Khách hàng có thể yêu cầu ghép các chữ tùy thích để tăng thêm tính mới lạ cho sản phẩm.

Năm nay, những sản phẩm đôi như áo đôi, đồng hồ đôi… đang gây bão trên thị trường online. Lý giải việc lựa chọn các sản phẩm online, bạn Nguyễn Thị Tình (sinh viên Trường ĐH Dân lập Đông Đô) cho biết: “Vấn đề tìm mua sản phẩm qua mạng đã trở thành xu hướng chung của rất nhiều bạn trẻ không chỉ vì yếu tố tiện lợi mà còn tiết kiệm được kha khá thời gian. Hơn nữa, em có thể ghé thăm nhiều gian hàng trực tuyến một lúc và so sánh giá cả, chất lượng”.

Các mặt hàng chocolate ngoại được nhiều khách hàng ưa chuộng

Hoa hồng là một sản phẩm không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân. Giá hoa năm nay dao động từ 20 ngàn đồng/cành và 30 ngàn đồng/hộp. Song, do rơi vào ngày Tết nên nhu cầu hoa năm nay cũng trầm lắng hơn nên nhiều cửa hàng chủ động phương án bán hết ngày nào mới nhập thêm ngày đó.

Ngoài các mặt hàng truyền thống như hoa, chocolate, mỹ phẩm, đồ lưu niệm, một số cửa hàng trang sức cũng giảm giá từ 5 - 10% hoặc thậm chí 30% như PNJ Silver để kích cầu. Đây cũng chính là thời điểm tốt cho người tiêu dùng có thể mua hàng thương hiệu với mức giá ưu đãi để dành tặng nửa kia của mình.

Thùy Dương

Xem chi tiết

Xem nhiều

Dù đa dạng về mẫu mã nhưng sức mua quà tặng năm nay giảm 30% so với các năm

Theo nhận định của nhiều chủ kinh doanh tại các điểm bán, các mặt hàng truyền thống như: chocolate, thiệp, hoa hồng… vẫn được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, do ngày Valentine rơi vào thời điểm sinh viên và người lao động đã về quê ăn Tết nên việc kinh doanh không rộn ràng như những năm trước.

Giá bán chocolate ngoại dao động từ 200 - 350.000 đồng/hộp trong khi các loại rẻ hơn có giá thành khoảng 50 - 70.000 đồng/hộp. Ngoài chocolate truyền thống, thị trường năm nay cũng xuất hiện các mẫu mới có khắc chữ hay được trang trí bằng nhiều biểu tượng sinh động. Tuy vậy, nhiều chủ cửa hàng vẫn thừa nhận, việc kinh doanh năm nay khá ế ẩm do lượng khách sụt giảm khoảng 30% so với các năm.

Nhu cầu hoa tươi cũng không cao

Khác với sức mua thưa thớt tại các cửa hàng, không khí mua bán online lại có phần sôi động hơn. Chị Lê Thùy Linh (một chủ kinh doanh online) cho hay: Chocolate có khắc chữ hoặc tự làm được đông đảo bạn trẻ ưa chuộng do giá cả phù hợp và khá độc. Khách hàng có thể yêu cầu ghép các chữ tùy thích để tăng thêm tính mới lạ cho sản phẩm.

Năm nay, những sản phẩm đôi như áo đôi, đồng hồ đôi… đang gây bão trên thị trường online. Lý giải việc lựa chọn các sản phẩm online, bạn Nguyễn Thị Tình (sinh viên Trường ĐH Dân lập Đông Đô) cho biết: “Vấn đề tìm mua sản phẩm qua mạng đã trở thành xu hướng chung của rất nhiều bạn trẻ không chỉ vì yếu tố tiện lợi mà còn tiết kiệm được kha khá thời gian. Hơn nữa, em có thể ghé thăm nhiều gian hàng trực tuyến một lúc và so sánh giá cả, chất lượng”.

Các mặt hàng chocolate ngoại được nhiều khách hàng ưa chuộng

Hoa hồng là một sản phẩm không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân. Giá hoa năm nay dao động từ 20 ngàn đồng/cành và 30 ngàn đồng/hộp. Song, do rơi vào ngày Tết nên nhu cầu hoa năm nay cũng trầm lắng hơn nên nhiều cửa hàng chủ động phương án bán hết ngày nào mới nhập thêm ngày đó.

Ngoài các mặt hàng truyền thống như hoa, chocolate, mỹ phẩm, đồ lưu niệm, một số cửa hàng trang sức cũng giảm giá từ 5 - 10% hoặc thậm chí 30% như PNJ Silver để kích cầu. Đây cũng chính là thời điểm tốt cho người tiêu dùng có thể mua hàng thương hiệu với mức giá ưu đãi để dành tặng nửa kia của mình.

Thùy Dương

Xem chi tiết

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/thi-truong-qua-tang-valentine-tram-lang/109029.htm