Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(VOH) - Hôm nay ngày 4/6, khi cả nước hướng về ngày kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 300 đại biểu thanh niên tiên tiến là đoàn viên thanh niên tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực thuộc 38 tỉnh thành trong cả nước đã hội tụ về TP mang tên Bác tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 2 năm 2011 do TW Đoàn TNCS HCM tổ chức.

Đây là dịp hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước. 300 đại biểu tham dự đại hội là 300 bông hoa đầy hương sắc, họ là gương mặt tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và công tác; đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chia sẻ với chúng tôi về ý nghĩa của chương trình đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 2 năm 2011, ông Dương Văn An-Bí thư TW Đoàn TNCSHCM cho biết: 300 thanh niên tiên tiến tham dự đại hội đến từ các vùng miền khác nhau của Tổ quốc, từ miền xuôi ch o đến đồng bằng và miền núi xa xôi đều có chung một cảm xúc háo hức chờ đón tham gia ngày hội mang ý nghĩa to lớn này. Nhiều đại biểu còn chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được tham gia đại hội lần này, vì đây là lần đầu tiên được đến TP mang tên Bác, được tham dự nhiều hoạt động có ý nghĩa tại đại hội và được cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm với nhiều bạn bè trên khắp mọi miền của đất nước. Đại biểu Nguyễn Hồng Lộc- nhân viên tổ quản lý dự án Nhà máy nước Tân Hiệp thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TPHCM, người có nhiều thành tích trong hoạt động chuyên môn, có nhiều công trình sáng tạo, tìm tòi giúp nhà máy tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đồng thời bảo đảm an toàn cho công tác dự phòng vật tư thiết bị. Đại biểu Nguyễn Hồng Lộc là công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2009, đoạt danh hiệu “ Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2009” và hôm nay vinh dự là một trong 300 đại biểu thanh niên tiên tiến toàn quốc. Đại biểu Nguyễn Hồng Lộc bày tỏ: Đến từ TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, Đại đức Danh Út- Chi hội trưởng thanh niên Chùa Thôn Dôn TP Rạch Giá không giấu niềm xúc động vui mừng khi có mặt trong Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chia sẻ với chúng tôi, đại biểu Danh Út không chỉ chia sẻ về thành tích của mình trong việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đó là hành động “sống tốt đạo, đẹp đời”, đại đức Danh Út đã có nhiều hoạt động tích cực cho xã hội giúp đỡ người nghèo chữa bệnh, mở lớp dạy chữ, thành lập đội nhạc ngũ âm phục vụ đồng bào… Đại biểu Danh Út còn chia sẻ về trách nhiệm của người thanh niên ngày nay là sống biết sẻ chia, cống hiến. Đại đức Danh Út cho rằng: Có thành tích xuất sắc cứu được 150 người trong trận lũ tháng 10/2010 tại thôn Hà Lời, tỉnh Quảng Bình, anh Lê Văn Điệp xứng đáng đại diện cho đoàn viên thanh niên tiêu biểu của dải đất miền Trung đầy nắng gió, và cũng đầy khắc nghiệt bởi mưa bão triền miên. Anh Lê Văn Điệp kể lại rằng: trong đêm lũ đổ về của tháng 10 năm ngoái, toàn bộ xã Sơn Trạch chìm trong lũ sông Son, có nơi nước dâng cao đến 5m. Với chiếc thuyền thường dùng đưa khách đi tham qua động Phong Nha, anh Điệp đã vật lộn với dòng nước lũ để cứu người. Khi cứu người xong, trở về thì căn nhà nhỏ của anh đã bị nước lũ tàn phá tan tành. Hiện anh Điệp đang ở nhờ nhà người chị dâu và mới chỉ làm được phần móng nhà mình tên nền đất cũ. Lần đầu tiên được tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Tp.HCM, anh Lê Văn Điệp chia sẻ cảm xúc và lý tưởng của mình: Anh Lê Văn Điệp đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tình nguyện, là cán bộ Đoàn xuất sắc nhiều năm liền của địa phương. Đó là tấm gương tiêu biểu đại diện cho những người con ưu tú của miền Trung, những con người tuy lam lũ nhưng cần cù chịu thương, chịu khó, có sức chịu đựng dẻo dai trước thiện nhiên đầy khắc nghiệt của vùng gió cát. Còn những người con ưu tú đến từ Thủ đô Hà Nội thì có những dáng nét riêng, vừa thanh lịch, hào hoa, cũng vừa thông minh, học giỏi. Như bạn Vũ Đình Long, sinh năm 1993, là thế hệ 9X đầy trẻ trung, năng động. Vũ Đình Long hiện đang là học sinh lớp 12 chuyên Toán, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đình Long là một trong 80 gương điển hình tiên tiến có ảnh hưởng tích cực đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2001 - 2011, với nhiều thành tích cao trong học tập. Là một trong những điển hình tiêu biểu tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại úy Lương Huy Giang, Đội phó Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi bởi những thành tích rất đáng nể. Anh đã trực tiếp tham gia phá nhiều vụ án về cướp giật, đua xe trái phép, cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội. đặc biệt trong 2 năm, 2009 - 2010, anh đã bắt được 2 đối tượng có lệnh truy nã, truy xét 8 ổ nhóm cướp giật. Đồng thời còn phá được 2 vụ án giết người. Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Lương Huy Giang nói: Tham gia tích cực và hiệu quả các phong trào thi đua ở đơn vị như: “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Đại úy Lượng Huy Giang đã vinh dự đón nhận Huân chương chiến công hạng ba, Điển hình tiên tiến phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc từ năm 2005 - 2009. Ngoài ra, anh còn được Thành đoàn Hà Nội tặng danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc năm 2010” và “gương điển hình có nhiều cống hiến, ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô”, 4 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Một tấm gương tiêu biểu của mảnh đất xa xôi thuộc tỉnh Điện Biên- vùng Tây Bắc tổ quốc, mà chúng tôi muôn giới thiệu đến quý vị là Thiếu úy Nguyễn Chí Ninh, là Y sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu Tây Trang. Trong 5 năm qua, anh đã đạt nhiều thành tích xuất sắc bắt 11 vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Bản thân anh đã 2 lần bị trọng thương do bọn tội phạm ma túy chống trả quyết liệt. Anh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2010, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010 Câu chuyện của Thiếu úy Nguyễn Chí Ninh đầy cảm động. Chúng tôi hiểu thế hệ thanh niện Việt Nam hôm nay , trong mọi hoàn cảnh đã nêu cao tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong nhiệm vụ, biết vượt lên khó khăn, Thiếu úy Nguyễn Chí Ninh đã chia sẻ với chúng tôi Mỗi một câu chuyện, mỗi một gương mặt của những điển hình tại Đại hội thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác, có thể nói các bạn trẻ ấy đã làm cho chúng tôi thêm quý trọng, khâm phục, tự hào về thế hệ mình. Họ đã biết sống, biết hành động và biết hy si0nh như bao thế hệ thanh niên Việt Nam đi trước . Thi đua rèn đức, luyện tài, không ngừng phát huy giá trị truyền thống, thế hệ trẻ hôm nay đang từng bước đưa hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam tỏa sáng trên bước đường hội nhập quốc tế. Tại tp Hồ Chí Minh vào những ngày ý nghĩa này, về dự Đại hội thanh niên tiến tiến toàn quốc, những bông hoa của đất nước, mang hành trang cuộc sống và những kinh nghiệm đáng quý được tích lũy, họ gặp gỡ sẻ chia trau dồi học hỏi nhau. Chúng tôi tin rằng những nhân tài của đất Việt đã và đang góp sức mình đưa đất nước bay cao./.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=32004