Thành lập Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang: Nâng cao để phát triển

Ban giám hiệu nhà trường nhận quyết định thành lập trường. KTNT - Sáng nay (3/6), trường Cao đẳng Nông lâm Bắc Giang đã long tổ chức lễ “Công bố Quyết định thành lập trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà truờng đã không ngừng vượt qua những khó khăn thử thách để vươn lên trong công tác đào tạo để không ngừng lớn mạnh, vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp trồng người.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang… và đông đảo các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, cùng học sinh, sinh viên nhà trường. Tại buổi lễ, Nhà giáo Nhân dân Nghiêm Xuân Hội, Hiệu trưởng nhà trường đã tóm tắt quá trình thành lập và phát triển của nhà trường, đồng thời khẳng định: “Với việc được quyết định thành lập trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đã tạo điều kiện cho nhà trường “lột xác” để phát triển, trong những năm tới tập thể cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường sẽ tăng cường đẩy mạnh thi đua “dạy tốt”, “học tốt” tiếp tục phát triển nhà trường”. Nhà giáo nhân dân Nghiêm Xuân Hội, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc buổi lễ. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thành lập theo Quyết định số 133/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2011, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nông – Lâm Bắc Giang. Theo đó, Trường có chức năng và nhiệm vụ: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ Đại học - cao đẳng, kỹ thuật viên trung học và công nhân nghề về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đáp ứng sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần tích cực cho sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang luôn là cơ sở đào tạo đảm bảo chất lượng cung cấp cán bộ kỹ thuật cho cả nước. Trường không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ giáo viên. Từ khi thành lập đến nay, Trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là một trong các trường dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT; được Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều huân, huy chương - đặc biệt năm 2005 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới… Hiện với gần 2.000 học sinh, sinh viên theo học 9 ngành nghề đào tạo chủ yếu của nhà trường gồm: kế toán, chăn nuôi, quản lý đất đai, lâm nghiệp… đã góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Văn Thương

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.com.vn/story/laodonghuongnghiep/2011/6/28621.html