Thành lập Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần CAND

(ANTĐ) - Trong không khí toàn Đảng, toàn dân toàn quân cả nước đang phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thữ XI, khẩn trương triển khai nghị quyết của Đại Hội và mừng xuân Tân Mão, sáng 21/2/2011 Bộ Công An đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

Buổi lễ vinh dự có sự góp mặt của Trung tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính Trị BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công An, Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Sau lễ chào cờ trang nghiêm, Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an đã đọc quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kỹ Thuật – Hậu cần CAND với quy mô 4500 học viên, địa điểm tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Các sinh viên Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần sẽ có thêm hiều điều kiện để học tập trong những năm tới Trường có cơ cấu bộ máy gồm 23 đơn vị trực thuộc, trong đó có 7 khoa đào tạo các ngành nghề, 4 trung tâm nghiên cứu, dạy nghề cho học viên và các phòng quản lý có trách nhiệm đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần có trình độ sau đại học, đại học và các trình độ thấp hơn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần trong Công an Nhân dân, nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ và hậu cần CAND, phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã trao tặng quyết định thành lập trường Đại học kỹ thuật – hậu cần CAND cho các cán bộ chủ chốt của trường. Buổi lễ kết thúc trong không khí hân hoan của các cán bộ nhân viên, học viên với quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc , nhân dân.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=94178&channelid=3