Tàu hỏa đâm nhau kinh hoàng ở Đức, hơn 100 người thương vong

Hai đoàn tàu hỏa chở khách đi ngược chiều đã đâm vào nhau tại khu vực gần thị trấn Bad Aibling (Bavaria, Đức). Một số toa tàu của một đoàn tàu đã bị trật khỏi đường ray.

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương Jürgen Thalmeier cho hay, vụ va chạm xảy ra tại khu vực giữa 2 ga tàu Holzkirchen và Rosenheim vào khoảng 7 giờ sáng ngày 9/2 (theo giờ địa phương).

Đã có người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa , khoảng 100 người đã bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng. Vẫn còn có người bị mắc kẹt bên trong các toa tàu.

"Đây là tai nạn nghiêm trọng nhất của chúng tôi ở khu vực này trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã cử nhiều bác sĩ cấp cứu, xe cứu thương và trực thăng tới hiện trường", phát ngôn viên cảnh sát Đức Stefan Sonntag phát biểu với AP.

Một vài toa tàu của 1 đoàn tàu đã bị trật khỏi đường ray sau vụ va chạm.

Các con đường quanh khu vực xảy ra tai nạn đã được phong tỏa. Tuyến đường ray nối giữa Holzkirchen và Rosenheim đã bị chặn lại.

Đội cứu hộ đã ngay lập tức tới hiện trường. Hơn 100 xe cứu thương cũng đã được điều tới. 8 máy bay trực thăng cứu hộ cũng đã xuất hiện gần khu vực xảy ra vụ va chạm.

HIện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Theo phóng viên báo Đức Rosenheim24, tại hiện trường, chỉ có 1 đường ray duy nhất.

Nhiều thông tin trên mạng xã hội Đức cho rằng, đèn tín hiệu là nguyên nhân gây ra vụ "đấu đầu" này.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/quoc-te/tau-hoa-dam-nhau-o-duc-hon-100-nguoi-thuong-vong-20160209151633624.htm