'Tận mục' siêu biệt thự, siêu xe của Gaddafi

Trong những năm cầm quyền, cựu lãnh đạo Libya Gaddafi mua không ít dinh thự xa hoa tại nhiều nước trên thế giới cũng như mua sắm hàng tá siêu xe, trong đó có những chiếc “chẳng giống ai”.

Ông Gaddafi giàu gấp ba lần Carlos Slim

Bất động sản “rải khắp thế giới'

Trong số gia sản được ước tính là 200 tỷ USD của ông Gaddafi có không ít là ở dưới dạng bất động sản, chủ yếu tại Anh, Mỹ, Tây Ban Nha và Áo.

Theo tờ Daily Mail, tại Anh, gia đình Gaddafi mua một dinh thự ở khu nhà giàu Hampstead trị giá 16 triệu USD ở Bắc London hồi năm 2009 cho người con trai Saif al-Islam Gaddafi, 38 tuổi.

Tuy nhiên, không lâu sau khi Saif al-Islam Gaddafi bị bắt giữ, một nhóm tự xưng là “Lật đổ bạo chúa” đã chiếm giữ ngôi nhà. Những thành viên của nhóm này cho biết, nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà không có gì đặc biệt, song khi vào trong sẽ thấy có nhiều phòng lớn với những nội thất sang trọng.

Biệt thự sang trọng của gia đình Gaddafi tại Hampstead.

Cụ thể, căn nhà có tới 8 phòng ngủ, được xây theo phong cách thuộc thời kỳ các vua George ở Anh (1714-1830). Ngoài ra, trong khu nhà còn có một hồ bơi, một phòng xông hơi và massage đẳng cấp.

“Nó như một tòa lâu đài sáng loáng với đá cẩm thạch cùng những vật liệu đắt tiền khác. Hầu như phòng nào cũng có một chiếc TV màn hình phẳng tới hàng trăm inch”, một thành viên của nhóm “Lật đổ bạo chúa” cho hay. Anh này còn tiết lộ, dinh thự này được gia đình ông Gadhafi quản lý qua một công ty cho thuê bất động sản đăng ký ở British Virgin Islands.

Xa hoa chẳng kém tòa nhà ở Hampstead, dinh thự ở vùng tân Georgia dưới quyền sở hữu của người con trai Saif al-Islam cũng được gia đình Gaddafi trang hoàng rất lộng lẫy, đặc biệt là phòng chiếu phim lót da lộn và một hồ bơi rộng lớn.

Ngoài ra, ông Gaddafi sở hữu hẳn một khu mua sắm với rất nhiều cửa hàng, văn phòng tại khu vực West End của Thủ đô London và tòa nhà Portman, rộng 13.615 m2 ở đường Oxford, London mua với giá 232 triệu USD vào tháng 7/2009 cùng một văn phòng tại 14 Cornhill, đối diện với Ngân hàng Anh mua trong tháng 12/2008 với giá 180 triệu USD.

Những đồng tiền kiếm được từ các hoạt động kinh doanh trong nước cũng được gia đình Gaddafi “vung” đến Mỹ. Cụ thể, hồi năm 1982, trong chuyến công du đầu tiên đến Washington, ông Gaddafi đã không ngần ngại bỏ ra một triệu USD để mua căn biệt thự có tên Thunder Rock tại đại lộ 440 East Palisades, Englewood, New Jersey, một khu vực bất động sản đắt đỏ nhất tại Mỹ. Theo các tổ chức định giá bất động sản, dinh thự này giờ có giá 5,6 triệu USD.

Điểm đặc biệt của dinh thự ba tầng, rộng 10.000 m2 này là có tới 25 phòng ngủ. Theo giải thích trước đây của Gaddafi thì mục đích sử dụng của tòa nhà là để đại sứ Libya tại Mỹ và gia đình ông nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ này, tòa nhà bị bỏ hoang.

Dinh thự tại Mỹ của gia đình Gaddafi bị bỏ hoang hơn 10 năm nay.

Còn tại Tây Ban Nha, Ngân hàng nước ngoài Arab thuộc sở hữu của Ngân hàng trung ương của Libya đã mua 7.065 ha đất ở vùng Costa del Sol tại Andalucia vào năm 1995. Ngân hàng này mới được cấp phép xây dựng một sân golf 18 lỗ có tên gọi La Resinera the Banahavis cùng với 1.915 ngôi nhà trên vùng đất này. Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng chính trị tại Libya diễn ra, chính quyền Tây Ban Nha lập tức treo dự án này.

Số bất động sản của gia đình Gaddafi ở Tây Ban Nha còn nằm rải rác ở các thị trấn Sabinillas, Sotogrande, Seville, Granada và Marbella, nơi con gái Aisha và con trai Seif al Islam của ông Gaddafi thường lui tới.

Ngoài ra, tại Áo, gia đình Gaddafi còn có một biệt thự xa hoa ở ngoại ô Vienna chỉ để nuôi một con hổ trắng mua từ sở thú của thành phố.

Trong khi đó, ở quê nhà Libya, dinh thự nơi gia đình ông Gaddafi sinh sống cũng sang trọng, tráng lệ không kém. Cung điện này nằm trong một khu vườn rộng lớn tuyệt đẹp, với một hồ bơi, phòng tắm hơi và bể sục cho Gaddafi cùng các vị khách thư giãn. Trong khu dinh thự có cả vườn thú và một công viên nhỏ được xây dựng theo kiểu Neverland của Michael Jackson.

Tư thất này còn được bày biện theo phong cách của thế kỷ 14, dưới sàn là những tấm thảm đắt tiền. Trên tường cũng treo nhiều tác phẩm nghệ thuật đáng giá. Ở trung tâm của khu dinh thự là nơi tổ chức yến tiệc. Bên trong khu dinh thự còn có phòng chiếu phim riêng.

Phòng chiếu phim đẳng cấp tại dinh thự của ông Gaddafi tại Libya.

Không chỉ sang trọng, cung điện của ông Gaddafi còn rất an toàn với một hầm ngầm được thiết kế chịu đựng được các cuộc tấn công hạt nhân từ bên ngoài.

Trong hầm ngầm bí mật cũng có đầy đủ mọi thiết bị để vui chơi, giải trí, cũng như các trang bị khác như máy phát điện khẩn cấp, máy báo cháy, máy bơm nước và một lối ra bí mật.

Những chiếc xe “độc và lạ”

Bên cạnh những bất động sản xa hoa, ông Gaddafi cũng “vung” tiền cho những chiếc siêu xe được thiết kế dành riêng cho ông.

Với Gaddafi, xe hơi mà ông sử dụng phải là “chiếc xe an toàn nhất trên thế giới” để phù hợp với tình hình giao thông hay xảy ra tai nạn, đồng thời để đảm bảo an toàn cao nhất khi ông sử dụng xe lưu hành trên phố.

Do đó, ông Gaddafi đã đặt mua chiếc “Zheliang” của nhà sản xuất TescoTS của Italy với giá hai triệu euro. Kiểu dáng xe được thiết kế giống một chiếc phi thuyền thể thao đầu tròn hướng về phía trước mà người ta còn gọi đó là một chiếc "Rocket”- tên lửa.

Chiếc xe rocket có một không hai của ông Gaddafi.

“Rocket” có chiều dài 5.5m, rộng 1.87m và trang bị động cơ 3.0l. Trên xe còn có hàng ghế da, nhiều chi tiết khác cũng được trang trí bằng chất liệu da cao cấp, túi khí điện tử, thiết bị chống cháy, thiết bị phòng ngừa tai nạn…

Một đặc điểm hiếm có mà "Rocket” làm hài lòng ông Gaddafi là chiếc xe có thể di chuyển thêm hàng trăm dặm ngay cả khi nó bị xịt lốp.

Không chỉ có chiếc “Rocket” độc đáo, cựu Tổng thống Libya còn sắm một chiếc Ferrari F430, Mercedes-Benz S-Class sedan và một chiếc Pullman chống đạn dòng S-class. Sự sang trọng, an toàn của chiếc xe được lòng khá nhiều lãnh đạo cao cấp, trong đó có Thủ tướng Nga Putin.

Bộ sưu tập xe hơi của Gaddafi còn có mẫu Beatles, JEEP- chiếc xe từng được ông sử dụng trong cuộc đảo chính lật đổ chính quyền vào tháng 9/1969.

Các tin bài khác:

'Tự sướng'... đốt 100 xe sang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Tan-muc-sieu-biet-thu-sieu-xe-cua-Gaddafi/201110/174815.datviet