TP.HCM: Vẫn tồn tại tiền 'cảm ơn' trong xe chờ đăng kiểm

(VietNamNet) - Hiện vẫn còn tình trạng chủ phương tiện để tiền trong xe khi đưa xe vào trung tâm đăng kiểm. “Đăng kiểm viên không thể cấm chủ xe làm việc này”- KS Huỳnh Ngọc Thọ, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S (TTĐKXCG) thừa nhận.

Chiều 17/9, ông Thọ cho biết: TTĐKXCG 50-03S chưa phát hiện những hiện tượng tiêu cực trong quá trình kiểm định, chưa phát hiện ra sai sót trong công tác kiểm định qua các lần kiểm tra chuyên ngành. Lãnh đạo trung tâm đã cho tái kiểm tra phương tiện 4 lần vì nghi ngờ có sai sót. Mặc dù trước đó, một tờ nhật báo tại TP.HCM đã có loạt bài điều tra nêu ra sự việc tiêu cực tại trung tâm này. Theo đó, nhân viên của TTĐKXCG 50-03S cấu kết với thợ sửa chữa ôtô làm tiền khách hàng. Ông Thọ cho rằng trung tâm không tổ chức và cấu kết với cá nhân hay tổ chức nào như sự việc bài báo nêu. Trung tâm đã gửi báo cáo với Cục Đăng kiểm VN và Sở GTCC TP.HCM. Tuy nhiên, ông Thọ nói hiện vẫn còn tình trạng chủ xe để tiền trong xe khi đưa xe vào trung tâm đăng kiểm. “Đăng kiểm viên không thể buộc chủ xe không được để như vậy”. Trước những dư luận về tiêu cực xảy ra ở các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc TTĐKXCG 50-02S cho biết trung tâm đã bố trí hai cán bộ giám sát có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ kết hợp với tăng cường công tác bảo vệ nhằm kiểm tra giám sát khi xe vào kiểm định nhằm phát hiện các hiện tượng đưa hối lộ, tiêu cực hoặc sai sót trong quá trình kiểm định của đăng kiểm viên. Ngoài ra, trong khu vực kiểm định, trung tâm còn lắp đặt camera theo dõi; tổ chức luân chuyển cán bộ; có mặt kịp thời xử lý ngay với phương châm ngăn ngừa là chính. Ông Hùng cho biết thêm trong quá trình làm việc, nếu không có lý do cần thiết, đăng kiểm viên không được tiếp xúc với người đưa xe vào kiểm định, không tiếp xúc với “cò xe”, không để tiền mặt trong áo quần phòng hộ, không sử dụng điện thoại di động trong giờ làm việc, không giải lao tại quán giải khát ngoài trung tâm. Đại diện một trung tâm đăng kiểm khác nói hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng loại bỏ tình trạng “cò xe”, trung gian móc nối trong công tác kiểm định.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/09/741797/