'Sống chậm' giữa thành phố Trẻ

Nếu như ngày thường, TP Hồ Chí Minh ồn ã, vội vã bao nhiêu thì trong những ngày Tết lại bình yên, thong thả bấy nhiêu. Các hoạt động buôn bán, vui chơi tại đây cũng dường như chậm lại...

Trưa mùng 3 Tết, Hội hoa xuân Tao Đàn đông đúc khách tham quan.

Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày Tết là một không gian lạ lẫm khác thường. Các tuyến đường thưa thớt xe cộ, người dân và du khách có cơ hội hiếm hoi thong thả dạo quanh các con phố, tận hưởng không khí mát mẻ mùa xuân, chiêm ngưỡng phố phường, hòa vào dòng người du xuân, đón chào năm mới. Trong những ngày nghỉ Tết, nhiều người đang sinh sống và làm việc tại thành phố này về quê sum họp bên gia đình, khiến thành phố vốn ồn ào náo nhiệt bỗng bình yên đến lạ.

Không còn cảnh chen chúc, tắc đường ở các ngã tư nổi tiếng tắc như Hàng Xanh, Bình Triệu... Thậm chí ngay cả khi tín hiệu giao thông bật màu xanh, có người còn chầm chậm nổ máy xe. Những tuyến đường nội đô như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt... ngày thường, thường xuyên xảy ra ùn ứ, bất chợt thông thoáng đến nhẹ người. Anh Nguyễn Minh Đức, tài xế một hãng ta xi cho biết: "Tôi vừa chở khách từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Quận 1, bình thường phải mất gần 30 phút, nay chỉ còn 15 phút", anh Đức chia sẻ.

Khác với không khí thông thoáng trên các tuyến đường, các tụ điểm tham quan, vui chơi như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Tao Đàn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đầm Sen, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên... rộn rã bởi lượng du khách tăng cao. Ngay từ sáng sớm mùng 3 Tết, người dân từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An... đổ về các tụ điểm vui chơi tại TP Hồ Chí Minh tăng cao.

Tại Đường hoa Nguyễn Huệ, trong không khí mát mẻ du khách tập trung về đây rất đông. Còn tại Hội hoa xuân Tao Đàn, lượng du khách cũng tăng cao so với những ngày trước đó. Trong khi đó, theo nhân viên bán vé tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, lượng vé bán ra trong ngày mùng 3 Tết tăng gần 20% so với mùng 2 Tết. "Mùng 3 Tết thường là cao điểm tại các tụ điểm vui chơi vì đối với nhiều người, đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới cho thấy, dù các điểm vui chơi, giải trí tại TP Hồ Chí Minh khá đông đúc, nhộn nhịp trong những ngày Tết nhưng không xảy ra cảnh chen lấn, xô xát. Người dân được tận hưởng những ngày nghỉ ý nghĩa và bình yên.

Trong khi đó, tại các chùa, đền như Vĩnh Nghiêm, Giác Lâm, Hoàng Pháp... liên tục trong 3 ngày Tết luôn đông nghẹt người đến cầu an. Có khá nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm chùa và tỏ ra thích thú với phong tục đi chùa cầu an đầu năm mới. Bà Nguyễn Khánh Linh (Tổng Giám đốc Công ty CP Winway) cho biết, chùa và lễ hội hoa xuân là một trong những điểm đến "đắt khách" của các tour du lịch mà du khách nước ngoài đặt công ty trong dịp Tết này.

Ngày mùng 3 Tết, hoạt động kinh doanh, buôn bán vẫn khá yên ắng. Tại các tuyến đường ở Quận 1, Quận 3, nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn còn đóng cửa hoặc chỉ phục vụ buổi sáng. Chợ Bến Thành chỉ mở cửa vào sáng mùng 3 Tết, nhưng hoạt động buôn bán cũng chỉ diễn ra "có lệ". Trao đổi với phóng viên, chị Mai (tiểu thương chợ Bến Thành) cho biết, sáng mùng 3 các tiểu thương bày hàng ra chủ yếu để bán "lấy ngày", lượng khách mua sắm cũng thưa thớt, chủ yếu là khách nước ngoài. Theo Ban quản lý chợ Bến Thành, ngày mùng 4 Tết, chợ sẽ chính thức hoạt động trở lại và mở cửa suốt cả ngày để phục vụ người dân, du khách mua sắm.

Chợ Bình Tây (Quận 6) mở cửa hoạt động suốt cả ngày mùng 3 nhưng lượng khách đến mua sắm lại không nhiều. Lượng hàng hóa phục vụ tại chợ không phong phú như những ngày trước Tết, hàng hóa chủ yếu là rau củ quả, thực phẩm khô, bánh kẹo. Bà Hà (tiểu thương chợ Bình Tây) cho biết, các tiểu thương hiện chỉ bán cầm chừng, tiêu thụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. "Vì một số loại thực phẩm liên quan đến bánh kẹo, mứt có thời hạn sử dụng không lâu nên các tiểu thương phải tranh thủ bán, để lâu qua Tết sẽ bán không được", bà Hà chia sẻ.

Ông Bùi Thanh Tùng (chủ một chuỗi nhà hàng tại Quận 3) cho biết: Những người buôn bán thường chọn ngày tốt để khai trương "lấy ngày". Theo kinh nghiệm của tôi, mùng 3 Tết ít người khai trương, kinh doanh trở lại mà thường từ mùng 4 Tết trở đi. Do đó ngày mai, hoạt động kinh doanh, buôn bán sẽ bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Bài, ảnh: Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/824622/song-cham-giua-thanh-pho-tre